Bị phạt vì trưng bày tượng sốc

24/05/2015 17:08 GMT+7

(TNO) Bức tượng người đàn ông khỏa thân dựng bên ngoài một phòng triển lãm nghệ thuật ở thành phố Prievidza (Slovakia) đã bị dời đi sau khi có những lời phàn nàn của dân chúng địa phương.

(TNO) Bức tượng người đàn ông khỏa thân dựng bên ngoài một phòng triển lãm nghệ thuật ở thành phố Prievidza (Slovakia) đã bị dời đi sau khi có những lời phàn nàn của dân chúng địa phương.

Bức tượng vừa bị dẹp bỏ - Ảnh chụp màn hình trang tin Metro 
Họ nói rằng bức tượng trên, do một nghệ nhân tên Marek Ormandik thiết kế, trông quá thô thiển. Cảnh sát địa phương đã ra lệnh dẹp nó đi, theo trang tin Metro.
Ông Roman Turcel, người quản lý phòng triển lãm, trần tình: “Chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc triển lãm cho nghệ nhân Ormandik nên chuyện trưng bày tượng bên ngoài phòng triển lãm là hoàn toàn tự nhiên”.
“Với tôi bức tượng trên là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Thật khó chịu khi một số người không thể nhìn nhận nghệ thuật là nghệ thuật”, ông Roman Turcel nói thêm.
Tuy nhiên, ông Michel Dureje, phát ngôn viên của Thị trưởng Prievidza cho biết bức tượng “đang gây phiền toái cho người dân”, và vì tội này phòng triển lãm của ông Turcel có thể bị phạt 34 euro.
Trong khi đó, quan chức cảnh sát địa phương Vit Zajac nói rằng bức tượng bị dẹp bỏ không phải do tình trạng “thiếu quần áo” mà do phòng triển lãm không được cấp phép triển lãm nó ở nơi công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.