Bị mất trinh do... bác sĩ

26/05/2015 10:40 GMT+7

(TNO) Một cô gái có ý định giữ trinh tiết cho đến đêm tân hôn, nhưng cuối cùng đã không thể giữ được cái ngàn vàng của mình chỉ trước khi kết hôn một ngày.

(TNO) Một cô gái có ý định giữ trinh tiết cho đến đêm tân hôn, nhưng cuối cùng đã không thể giữ được cái ngàn vàng của mình chỉ trước khi kết hôn một ngày.

Số là được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nên Wang, 22 tuổi ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) luôn giữ gìn cái quý nhất của con gái và từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Bạn trai của Wang cũng đồng ý với quan điểm này nên cùng cô bảo vệ sự trong trắng.
Theo China Daily, cặp đôi này sau đó quyết định kết hôn, và để minh chứng cho sự trong trắng của mình, trước ngày lên xe hoa, Wang đi kiểm tra trinh tiết và hốt hoảng khi thấy vùng kín bị chảy máu.
Hóa ra màng trinh của cô đã bị rách do các thiết bị thăm khám của bác sĩ. Wang nổi điên bèn gọi cảnh sát đến giải quyết.
Sau nhiều lần tiến hành hòa giải, các bác sĩ cuối cùng hứa sẵn sàng đền bù thiệt hại mà họ gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.