Trà từ thiện Bảy Nga và những câu chuyện cảm động

08/07/2015 07:00 GMT+7

Đó là các chương trình uống trà hoàn ngọc miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo mà bà Bảy Nga - chủ doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh - từng thực hiện.

Đó là các chương trình uống trà hoàn ngọc miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo mà bà Bảy Nga - chủ doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh - từng thực hiện.

Đó là các chương trình uống trà hoàn ngọc miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo mà bà Bảy Nga - chủ doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh - từng thực hiện.

Nhiều năm trước, khi mới trồng thử nghiệm cây hoàn ngọc bà Bảy Nga - chủ DN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh danh tiếng hiện nay (http://hoanngoc.vn), đã quyết định mở các điểm uống trà từ thiện. Nhớ lại buổi ban đầu đó, bà Bảy Nga rưng rưng: “Dù mời mọi người uống trà hoàn ngọc miễn phí, nhưng khi ấy tôi rất lo vì không biết có ai đến uống không. Cứ 3 giờ sáng hai vợ chồng dậy nấu nước trà hoàn ngọc đổ đầy 3 bình thủy và nồi dự trữ. Niềm vui cứ dâng tràn khi ngày càng có nhiều người đến uống trà. Có người còn mang cả bình tới để đem về uống”.
Từ chương trình uống trà hoàn ngọc miễn phí này, nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh. Hàng trăm bức thư cảm ơn đã gửi đến, bà Bảy Nga coi đó là “phần thưởng” cho mình và càng quyết tâm đầu tư sản xuất trà hoàn ngọc một cách chuyên nghiệp bài bản.
Một kỷ niệm mà bà Bảy Nga không thể nào quên là việc giúp một cụ ông ở huyện Chợ Lách, Bến Tre vượt qua căn bệnh viêm phế quản kinh niên. Sau khi khỏi bệnh nhờ uống trà hoàn ngọc do bà tặng, cụ đã bảo con tìm bà Bảy Nga để tạ ơn. Lúc đó, bà Bảy Nga rất cảm động nhưng từ chối không dám nhận ơn nghĩa. Anh con trai của cụ liền nói: “Cha bảo nếu không trả ơn được cho bà Bảy Nga thì chết không nhắm mắt”. Nghe vậy bà Bảy Nga về thăm cụ. Gặp được ân nhân của mình, cụ mừng khôn xiết và bắt bà Bảy Nga phải nhận bằng được hai cây thiên tuế làm kỷ niệm.
Nhiều câu chuyện về chương trình uống trà từ thiện giúp bệnh nhân nghèo của bà Bảy Nga rất cảm động. Như chuyện bà đưa người bệnh nặng về nhà dùng trà hoàn ngọc và tự tay chăm sóc. Chị Phạm Thị Chuyền ở tổ 4, ấp Hòa Quý, xã Hào Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mắc bệnh bướu cổ ác tính và được bà Bảy Nga chăm sóc giúp đỡ đã nghẹn ngào: “Tôi không bao giờ quên ơn ông bà Bảy Nga. Họ là ân nhân của tôi”.
Doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh luôn hướng về người nghèo với những chương trình thiết thực, điển hình là chương trình “Đồng hành với bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm nghèo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.