Nguy cơ mắc bệnh từ thuốc lá

26/08/2015 07:00 GMT+7

Thuốc lá là loại cây có độc, nhất là những lá già, có hàm lượng nicotine cao. Trên thực tế đã ghi nhận trường hợp một người lớn chết do dùng 15 - 20 gram thuốc lá dưới dạng thuốc nước để thụt tháo đại trực tràng; còn trẻ em chỉ cần uống một vài gram sẽ tử vong.

Thuốc lá là loại cây có độc, nhất là những lá già, có hàm lượng nicotine cao. Trên thực tế đã ghi nhận trường hợp một người lớn chết do dùng 15 - 20 gram thuốc lá dưới dạng thuốc nước để thụt tháo đại trực tràng; còn trẻ em chỉ cần uống một vài gram sẽ tử vong.
Hoạt chất chủ yếu trong thuốc lá hoặc thuốc lào là chất nicotine, một loại alcaloid. Một số loại thuốc lào có thể chứa đến 16% nicotine. Sử dụng liều thấp, nicotine sẽ tạo ra cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng, làm dịu cơn đói và bớt mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc lá lâu dài sẽ bị lệ thuộc và rất độc hại cho cơ thể, sử dụng liều cao có thể gây chết người.
Khói thuốc lá được phân thành 2 loại: khói thuốc chính và khói thuốc phụ. Khói thuốc chính là khói thuốc do người hút hít vào và thở ra, có chứa hơn 4.700 chất khác nhau. Khói thuốc phụ là khói tỏa ra ở đầu điếu thuốc để cháy tự nhiên khi không hút. Thành phần chất độc chứa trong khói thuốc phụ cũng tương tự như khói thuốc chính nhưng cao hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, nó rất nguy hiểm cho người hút, đặc biệt là những người hút thuốc lá thụ động. Do đó, người hút thuốc lá và người hít phải khói thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với người bình thường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.