Kết quả thực hiện Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2013

29/03/2013 05:00 GMT+7

1/ Thời gian thực hiện: từ ngày 09.3 đến 13.3.2013 2/ Địa điểm: Tại Bảo tàng Biệt Điện, 02 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 3/ Quy mô đạt được: 725 gian hàng của 12 nhà tài trợ, 221 đơn vị và 17 tỉnh/thành phố.

1/ Thời gian thực hiện: từ ngày 09.3 đến 13.3.2013.

2/ Địa điểm: Tại Bảo tàng Biệt Điện, 02 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

3/ Quy mô đạt được: 725 gian hàng của 12 nhà tài trợ, 221 đơn vị và 17 tỉnh/thành phố.

4/ Kết quả thực hiện:

Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 4 - năm 2013 diễn ra trong không khí trang trọng.

Hội chợ thu hút trên 400.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm trong suốt 5 ngày.

Số lượng sản phẩm dùng thử: 2.500 kg cà phê bột; 30.000 ly cà phê; 270 kg trà; 150 kg ca cao và 3.100 mẫu sản phẩm khác.

Với việc tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê được xem là một trong những giải pháp hàng đầu trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu đối với ngành cà phê Việt Nam.

Hội chợ triển lãm lần này tiếp tục được ghi nhận là một trong những phương thức tiếp thị hữu hiệu nhất, chi phí phù hợp và mang lại nhiều kết quả cho doanh nghiệp chuyên ngành cà phê, qua đó khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam khi tiếp cận thị trường quốc tế.

  Kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG - Hội chợ  Triển lãm chuyên ngành Cà phê - 2013

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.