Chiêm ngưỡng thế giới sắc màu tại Lễ hội hoa xuân ở Công viên Châu Á

12/02/2015 14:00 GMT+7

Với chủ đề “Ngắm hoa và thưởng ngoạn những tuyệt tác”, chương trình Lễ hội hoa xuân 2015 sẽ được khai mạc tại Công viên Châu Á, nằm ở số 1, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 14.2 đến hết ngày 1.3.2015.

Với chủ đề “Ngắm hoa và thưởng ngoạn những tuyệt tác”, chương trình Lễ hội hoa xuân 2015 sẽ được khai mạc tại Công viên Châu Á, nằm ở số 1, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 14.2 đến hết ngày 1.3.2015.

Chiêm ngưỡng thế giới sắc màu tại Lễ hội hoa xuân ở Công viên Châu ÁKhông gian sắp dặt độc đáo tại công viên Châu Á dịp lệ hội hoa xuân
Có hơn 100 loài hoa nổi tiếng từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam và những quốc gia nổi tiếng về hoa trên thế giới đã được hội tụ tại khuôn viên của Công viên Châu Á. Với sự sắp xếp tài tình của những nhà kiến tạo lừng danh, Lễ hội hoa xuân 2015 được trải dài trên diện tích 2 ha của Công viên Châu Á, với 3 điểm nhấn ấn tượng gồm: Không gian hoa xuân, không gian chụp hình, tiểu cảnh linh vật năm Ất Mùi và những khung cảnh tái hiện không khí, quang cảnh chợ, phố phường ngày tết. Đặc biệt, xen lẫn trong tổng thể ấy còn có những khu phố đèn lồng, bóng bay, góc nghệ thuật và khu phố xanh được trang trí từ những vật dụng tái chế…
Du khách đến với Lễ hội hoa xuân 2015 ở Công viên Châu Á sẽ được đắm mình trong không gian gần gũi mang phong vị của những ngày tết cổ truyền cùng với những hoạt động văn hóa, những trò chơi dân gian mang giá trị thẩm mỹ cao của lễ tết xưa như: Thả hoa đăng, thư pháp ông đồ cùng nhiều trò chơi dân gian cổ xưa mà hấp dẫn…
Bên cạnh những nếp xưa cổ kính, du khách khi đến với Lễ hội hoa xuân 2015 ở Công viên Châu Á còn có cơ hội để cảm nhận những nét tươi mới, trẻ trung sôi động thông qua những hoạt động vui chơi, giải trí tại khu vui chơi trong nhà và khu Soft-Play dành cho trẻ em có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Monorail là hạng mục hấp dẫn sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới
Chiêm ngưỡng thế giới sắc màu tại Lễ hội hoa xuân ở Công viên Châu Á 3Cổng vào công viên Châu Á
Chiêm ngưỡng thế giới sắc màu tại Lễ hội hoa xuân ở Công viên Châu Á 4Từ vòng quay Sun Wheel du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Đà Nẵng
Bên cạnh không gian dành cho gia đình, Lễ hội hoa xuân 2015 ở Công viên Châu Á còn là một điểm hẹn hò thú vị cho những cặp uyên ương, tay trong tay đắm chìm trong một không gian rực rỡ những sắc màu hoặc tận hưởng những thời khắc lãng mạn trên độ cao 115 m với vòng quay mặt trời hay vai kề vai cùng thả hoa đăng để thắp sáng nguyện cầu cho tình yêu lâu bền, mãi mãi…
Đến với Công viên Châu Á, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những tuyệt tác kiến trúc đặc biệt như: Cổng thành và tháp đồng hồ biểu trưng cho 9 nền văn hóa tiêu biểu tại châu Á: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Indonesia, Singapore, Camphuchia, Thái Lan và Việt Nam… cùng điểm nhấn ấn tượng là vòng quay Sun Wheel với độ cao 115 m, có 64 ca bin có thể chở đến 384 du khách mỗi lượt với tốc độ 16 phút/vòng quay. Sun Wheel được ghi nhận là một trong mười vòng quay lớn nhất thế giới. Nhân dịp này, du khách cũng sẽ được tham quan hệ thống tàu điện một ray Monorail tiên tiến bậc nhất trên thế giới, hệ thống này cũng sẽ được đưa vào phục vụ du khách trong thời gian tới.
Nhân dịp này, ban tổ chức Lễ hội hoa xuân 2015 còn tổ chức cuộc thi ảnh mang tên “Xuân của hội ngộ”, khuyến khích tất cả du khách gửi những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân, gia đình khi đến thưởng lãm tại Công viên Châu Á đến facebook chính thức của Công viên Châu Á tại địa chỉ: www.facebook.com/sunwheel.asiapark, để có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn có giá trị lên đến 10 triệu đồng mỗi giải thưởng.
Theo quy hoạch, Công viên Châu Á là một quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley (4 năm liền vào tốp 5 kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới) thuộc Tập đoàn tư vấn thiết kế Bensley Design Studios, có tổng diện tích quy hoạch 880.082 m2, gồm 763.208 m2 mặt đất và 116.874 m2 mặt nước ở phía đông nam Đài tưởng niệm. Toàn bộ công viên sẽ được chia làm 4 khu chức năng chính. Mỗi khu sẽ bao gồm các công trình kiến trúc, cảnh quan, di tích lịch sử, nghệ thuật giải trí, ngành nghề thủ công… mang tính biểu trưng của mỗi quốc gia để du khách có thể tìm hiểu, khám phá sự giao thoa của các nền văn hóa… Khu công viên trò chơi được thiết kế bởi nhiều loại hình giải trí như mê lộ tự nhiên, giải trí thám hiểm, các trò chơi mới nhất, mạo hiểm nhất của thế giới đáp ứng nhu cầu của du khách ở mỗi lứa tuổi…
Đến với Công viên Châu Á trong những ngày xuân ấm áp này, chỉ với 50.000 đồng/người (miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1 m), du khách sẽ thích thú bởi những trải nghiệm của mình khi được đắm chìm trong một không gian mới lạ mà vô cùng gần gũi…
Công viên Châu Á cũng là một công trình trọng điểm, được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đánh giá là rất quan trọng trong năm 2015, năm mà ngành Văn hóa - Thể thao và du lịch của các địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình du lịch “Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng nam: Điểm đến của thiên đường biển đảo và di sản thế giới” mà thành phố Đà Nẵng tham gia với vai trò trưởng nhóm.
Năm 2015, cũng là năm mà Đà Nẵng được trang mạng uy tín của Mỹ chuyên tư vấn về những địa điểm du lịch đáng chú ý trên thế giới Trip Advisor chọn là vị trí dẫn đầu trong tốp 10 điểm mới nổi sáng giá nhất thế giới năm 2015.
Ông Guilaume Van Grinsven, một chuyên gia du lịch người Hà Lan đánh giá: Việc Đà Nẵng dẫn đầu 10 điểm đến mới nổi năm 2015 sẽ là bệ phóng để thành phố Đà Nẵng tiếp tục vươn cao, vươn xa hơn nữa trong tương lai… xứng tầm với một đô thị hiện đại, một thành phố đáng sống…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.