Thời tiết tết Giáp Thìn: Chuyên gia phân tích khả năng xảy ra mưa đá, giông, sét

29/01/2024 16:00 GMT+7

Theo lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), khả năng có giông, sét, mưa đá ở miền Bắc vào ngày 30 và mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là rất thấp.

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có dự báo ban đầu về thời tiết tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời tiết tết Giáp Thìn: Chuyên gia phân tích khả năng xảy ra mưa đá, giông, sét- Ảnh 1.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khả năng sẽ có mưa xuân

TRẦN CƯỜNG

Theo đó, trong thời gian trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ 29.1 - 5.2 (tức 19 - 26 tháng chạp), nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời gian này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động, ở các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hửng nắng; trời rét, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ tại miền Bắc 24 - 25 độ C, trời có nắng ấm.

Từ tuần gần và trong tết, từ 6 - 12.2 (27 tháng chạp - mùng 3 tết) nền nhiệt ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thời gian này có khả năng xảy ra không khí lạnh nhưng ít khả năng có không khí lạnh mạnh. Miền Bắc có khả năng rét nhưng ít khả năng rét đậm, rét hại; thời tiết mát hơn so với những ngày trước tết.

Vì sao 'toàn cầu đang nóng lên' nhưng Việt Nam vẫn rét hại dưới 0 độ?

Miền Trung, trọng tâm là khu vực bắc và Trung Trung bộ có mưa, ít khả năng mưa lớn. Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ ít mưa, ngày nắng ráo, miền Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ.

Phân tích kỹ hơn về thời tiết trong những ngày tết Nguyên đán, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay tuần này, miền Bắc sẽ nóng ẩm. Đến ngày 7 - 8.2 (28 - 29 tháng chạp) khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh nên dịp tết sẽ lạnh. Còn miền Trung khả năng sẽ có mưa xuân và miền Nam có nắng ấm, triều cường.

Thời tiết tết Giáp Thìn: Chuyên gia phân tích khả năng xảy ra mưa đá, giông, sét- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

"Đây là dự báo của chúng tôi, do thời gian cách tết Nguyên đán còn xa nên khả năng chính xác không thể là 100% được. Về các hiện tượng mưa đá, mưa giông... phải đợi không khí lạnh về, đến ngày 7 - 8.2 chúng tôi mới có những cảnh báo chính xác", ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết trong dịp tết Nguyên đán, miền Nam sẽ có triều cường. Theo chu kỳ, tết năm nào nơi đây cũng có hiện tượng này nên người dân đã có những phương án chủ động phòng tránh.

"Một điều chắc chắn là miền Nam sẽ không có những đợt mưa lớn để làm gia tăng sự nghiêm trọng của triều cường", ông Cường nói.

Theo ông Cường, khu vực miền Trung dịp tết sẽ có một vài đợt mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Mưa sẽ không lớn và tập trung ở vùng ven biển. Ở trung du và miền núi mưa sẽ diễn ra thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết 29.1.2024

"Khả năng xuất hiện giông, sét, mưa đá ở miền Bắc vào ngày 30 và mùng 1 tết là rất thấp. Tôi có thể khẳng định, giông, sét, mưa đá mạnh như tết Nguyên đán năm 2020 gần như không có vì từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 3 tết, khu vực này sẽ đón một vài đợt không khí lạnh. Nền nhiệt trước đó cũng không quá cao về nắng nóng nên sự tương tác với không khí lạnh tràn về sẽ không cao", ông Cường phân tích.

Ông Cường cho rằng, ngày 30 tết và mùng 1 tết có thể có đợt không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc sẽ hơi lạnh nhưng ấm hơn trung bình nhiều năm; khả năng cao sẽ có mưa phùn.

"Từ mùng 1 tết, thời tiết đúng là mưa xuân, đến ngày 4 - 5 tết sẽ có mưa phùn, nồm ẩm. Nền nhiệt từ 18 - 21 độ C", ông Cường nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.