Tây Ninh: Bệnh nhân Covid-19 số 1521 nhập cảnh cùng với 3 bệnh nhân trước đó

Giang Phương
Giang Phương
13/01/2021 19:11 GMT+7

Bệnh nhân 1521 cùng hành trình di chuyển và nhập cảnh với 3 ca nhiễm Covid-19 mà Bộ Y tế đã công bố trước đó (bệnh nhân 1518, 1519, 1520) đều là các ca nhập cảnh và đã được cách ly ngay từ đầu.

Chiều 13.1, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 1521 chung quá trình di chuyển và nhập cảnh với 3 bệnh nhân 1518, 1519, 1520 đã công bố trước đó. Theo đó, bệnh nhân 1521, tên N.T.T.T (nữ, 27 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
Ngày 5.2.2020, bệnh nhân này từ Việt Nam đi sang Malaysia. Ngày 4.1.2021, bệnh nhân từ Malaysia về Thái Lan, rồi sang Campuchia.
Ngày 8.1, bệnh nhân nhập cảnh sang Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và được đưa cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Siêu thị Thế Kỷ Vàng, tỉnh Tây Ninh.
Kết quả xét nghiệm ngày 12.1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân 1521 có cùng hành trình di chuyển và nhập cảnh với 3 bệnh nhân 1518, 1519 và 1520. Tất cả 197 trường hợp tiếp xúc gần đã được rà soát và cách ly theo dõi sức khoẻ theo quy định. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19, đều phát hiện sớm khi nhập cảnh, trong đó 7 ca đã chữa khỏi hoàn toàn.

Khởi tố BN1342- tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vì lây lan Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.