Khởi tố vụ án thanh niên bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi tự sát

13/08/2017 10:06 GMT+7

Theo nhận định của cơ quan công an, nguyên nhân có khả năng do mâu thuẫn trong tình cảm nên Thực đã mang theo súng bắn chết em L. rồi tự sát.

Ngày 12.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để điều tra vụ Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Thành) nổ súng bắn chết nữ sinh L.H.T.L (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H.Long Thành).
Theo điều tra ban đầu, chiều 11.8, Thực đi xe máy đến nhà của em L. (ấp 11, xã Bình Sơn), cả 2 ngồi nói chuyện tại khu vực nhà bếp. Lát sau, Thực rút khẩu súng mang theo trong người bắn vào đầu em L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thực trốn vào trong một rẫy mì (cách hiện trường 1 km, thuộc xã Sông Trầu, H.Long Thành).
Nhận được tin báo, Công an H.Long Thành huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng lực lượng công an xã, xã đội vây quanh rẫy mì để bắt hung thủ. Lực lượng công an tỉnh ngay sau đó cũng có mặt. Sau khi dùng loa kêu gọi nghi can đầu hàng nhưng không thấy động tĩnh, lực lượng công an quyết định dùng máy cày cày nát rẫy mì để bắt nghi can. Khi cày gần hết đám rẫy mì, thì phát hiện nghi can nằm dưới đất đã tử vong, khẩu súng ở trước ngực, nòng súng chĩa vào cằm, nghi nổ súng tự sát.
Theo nhận định của cơ quan công an, nguyên nhân có khả năng do mâu thuẫn trong tình cảm nên Thực đã mang theo súng bắn chết em L. rồi tự sát. Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an H.Long Thành điều tra vụ án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.