Ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, 2 ca liên quan Đà Nẵng

Liên Châu
Liên Châu
02/08/2020 06:31 GMT+7

Sáng nay, 2.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 4 ca mắc Covid-19 , trong số đó có có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng .

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong 4 ca công bố sáng nay, có 2 ca liên quan đến TP.Đà Nẵng (tại TP.HCM và Quảng Ngãi), 2 ca nhập cảnh, đang điều trị cách ly tại Hòa Bình. Đây là các bệnh nhân thứ 587 - 590 tại Việt Nam.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và TP. HCM

Trong đó, bệnh nhân 587 - 588 từ Nga về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VN5062  ngày 17.7 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1.8 của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Bệnh nhân 589 (nam, 42 tuổi) ở TP.HCM, đã đi du lịch Đà Nẵng. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Bệnh nhân 590 (nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi) tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 1.8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bình Sơn, Dung Quất, Quảng Ngãi.

Bản tin Covid-19 ngày 1.8: Lại có thêm ca tử vong, lây nhiễm cộng đồng diễn biến rất phức tạp

Hiện, Việt Nam đã ghi nhân 590 ca, trong đó 306 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 94.216 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người trực tiếp phụ trách "bộ chỉ huy tiền phương Bộ Y tế” chống dịch tại Đà Nẵng, cho biết, tại Đà Nẵng, các bệnh viện chuyên biệt là: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện dã chiến đang được thiết lập, có thể thu dung 2.000 bệnh nhân.

Gấp rút biến "đĩa bay" giữa lòng Đà Nẵng thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.