Trong số các trận đang nằm trong vòng nghi vấn có 3 trận ở khuôn khổ Champions League, 12 trận Europa League, vài trận ở giải U.21 VĐ châu Âu, còn lại là các trận ở các giải hạng Nhất và hạng Nhì tại 9 nước Đức, Bỉ, Thụy Sỹ, Áo, TNK, Bosnia, Croatia, Hungary, Slovenia. Tất nhiên, nếu mở rộng điều tra ra các nước khác nữa thì số lượng các trận đấu đáng ngờ không phải chỉ là trên 200 trận. “Đây chỉ là phẩn nổi của tảng băng mà thôi”, ông Bachmann cho biết. Danh tính của những người bị bắt chưa được tiết lộ.
 |
|
Ông Peter Limacher
|
“Chúng tôi sốc khi nghe đến số lượng các trận bóng có mùi”, ông Peter Limacher, người đứng đầu ủy ban kỷ luật của UEFA nói. Limacher đang được UEFA giao cho nhiệm vụ quản lý một đội đặc nhiệm tấn công vào các hành vi mua bán độ ở các giải bóng đá trên khắp châu Âu. Đội của Limacher cũng đang tiến hành điều tra 40 trận ở các giải đấu UEFA tổ chức như Champions League, Europa League, Intertoto Cup...
Hành vi của những kẻ mua bán độ đơn giản: các tổ chức tội phạm quốc tế tiến hành mua chuộc, hăm dọa các cầu thủ, HLV, trọng tài và quan chức nhằm dàn xếp kết quả trận đấu. Sau đó, chúng đặt tiền cá độ vào các nhà cái để kiếm tiền. Số lượng trận đấu “có mùi” vì thế tăng tiến theo cấp số nhân trong vài mùa giải gần đây và khiến UEFA không thể ngồi yên. Ông Platini, chủ tịch UEFA, đã coi cuộc chiến chống mua bán độ, dàn xếp tỷ số sẽ là công việc được ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông.
Tháng 3.2009, cuộc chiến chống mua bán độ được phát động rầm rộ, UEFA đã hỗ trợ tài chính cho các LĐBĐ quốc gia ở châu Âu trong cuộc chiến này. Phần mềm Betting Fraud Detection System, một phần mềm phân tích trận đấu để phát hiện ra các biểu hiện khác thường của trận đấu được áp dụng từ đầu mùa bóng này. Trong thời gian tới, phần mềm này sẽ phủ kín hơn 29.000 trận đấu ở các giải hạng Nhất và hạng Nhì tại 53 LĐBĐ là thành viên của UEFA.
“Mua bán độ đang giết chết bóng đá. Chúng tôi mắc nợ với các CĐV bóng đá nếu như nó tiếp tục xảy ra”, ông Platini tuyên bố.
Đinh Hiệp