Thực tế, Man City đã từng bước xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ kể từ khi tỷ phú Sheikh Mansour tiếp quản CLB. Từ một hế thống tuyển mộ hầu như không có gì vào mùa hè năm ngoái, Man City hiện có mạng lưới 12 người trên toàn thế giới và vẫn đang gia tăng.
Việc chú trọng chính sách bồi dưỡng nhân tài còn xuất phát từ những kinh nghiệm cay đắng trên thị trường chuyển nhượng, nơi Man City luôn là một cái tên hấp dẫn để ép giá. Giám đốc điều hành Garry Cook không hề che giấu sự ngưỡng mộ với mô hình của HLV Arsenal, Arsene Wenger: “Về mặt tài chính, nó tốt hơn nhiều so với việc bạn phải lao đầu vào thị trường chuyển nhượng, ở đó không có yếu tố xác định giá cả nào khác ngoài quy luật cung cầu. Việc bạn khao khát có một cầu thủ như thế nào sẽ quyết định mức giá của người đó”. Gary Cook cũng bảo vệ Man City trước những chỉ trích về việc “ăn xổi ở thì” của CLB: “Có khá nhiều ý kiến cho rằng chúng tôi bỏ qua việc đầu tư cho tương lai và chỉ lao đầu vào mua sắm cầu thủ, song thật sự điều đó tương phản với những gì chúng tôi đang làm”.
S.D (Theo Times)