Họ phải thắng cả hai trận trong khi hy vọng Lyon sẽ chiến thắng trên sân của Fiorentina lượt tới. Lyon đã vượt qua vòng bảng nên động lực thi đấu của họ trên đất Ý chắc chắn không phải là 100%. Nghĩa là Liverpool không quản lý được số phận của chính họ tại mặt trận này
Tình huống này còn xấu hơn tình huống xảy ra ở mùa bóng 2004-05, mùa mà Liverpool đoạt cúp Champions League nhiều. Khi đó, Liverpool bị Olympiakos cầm chân 1-1 đến phút 80. Với tỷ số này, Liverpool sẽ bị loại song cầu thủ dự bị Mellor đã cứu họ bằng bàn thắng nâng tỷ số. Đó chỉ là 1 trong 6 bàn của Mellor cho Liverpool trước khi bị đẩy sang CLB khác.
Giờ thì đến 10 siêu dự bị như Mellor cũng khó cứu được Liverpool. Họ cần phải chuẩn bị để đối mặt với những khó khăn xảy đến theo dây chuyền sau khi tiền đạo Lisandro ghi bàn gỡ hòa cho Lyon trên sân Gerland rạng sáng 5-11.
Vì khó khăn về tài chính trong những mùa bóng gần đây nên hai ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett đã thắt chặt ngân sách chi tiêu của HLV Benitez trên thị trường chuyển nhượng. Số tiền Benitez chi vào cầu thủ phải bằng với số tiền ông bán cầu thủ cộng với tiền Liverpool kiếm được trên sân.
Bị loại ngay tại vòng bảng Champions League có nghĩa là Liverpool sẽ mất 15 triệu bảng, nghĩa là Benitez không được mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Với quá nhiều chấn thương, sự tự tin xuống thấp, những trận đấu nghèo nàn, các cầu thủ không đủ giỏi để khoác chiếc áo đỏ, Liverpool sẽ thi đấu ra sao tại Premier League trong thời gian còn lại của mùa giải?
Với tình trạng này, Liverpool khó giữ được vị trí trong tốp 4 Premier League mà Man City, Aston Villa, Tottenham đang nhòm tới. Không giữ được vị trí trong tốp 4 đồng nghĩa với việc Liverpool không được dự Champions League mùa tới và một nguồn thu lớn sẽ bị chặt đứt.
5 mùa dưới thời Benitez qua, Liverpool đều vượt qua vòng bảng Champions League. Họ quảng cáo với các nhà tài trợ rằng họ là một trong những CLB hàng đầu châu Âu và nhờ vậy, họ kiếm được hợp đồng tài trợ trên áo trị giá 80 triệu bảng trong 4 mùa tới với ngân hàng Standard Chartered. Theo hợp đồng, bị loại khỏi Champions League thì số tiền 80 triệu bảng không còn toàn vẹn nữa.
Gần đây, công ty quản lý tài chính Merrill Lynch giới thiệu một số nhà đầu tư tiềm năng mua 25% cổ phần của cặp Hicks-Gillett với giá 100 triệu bảng. Liệu ai trả một cái giá quá cao để sở hữu phần nhỏ trong cổ phần của một đội bóng đang nợ gần 300 triệu bảng với dự án xây sân vận động mới đang bế tắc và với kết quả trên sân bóng đang trở nên tồi tệ như vậy?
Những CLB lớn khác có thể đối phó với sự thất bại về tài chính vì bị loại khỏi Champions League một cách dễ dàng. Nhưng sự dễ dàng đó không xảy ra với Liverpool đang rất bí bách về tài chính như hiện nay. Chỉ cần một nguồn thu của họ bị cắt thì rất nhiều chuyện không hay khác sẽ tới như một phản ứng dây chuyền. Một CĐV Liverpool đã tự hỏi: “Liệu chúng ta sẽ như Leeds?”
Đinh Hiệp