Quá am tường judo nên việc chuyển sang tập kurash và gặt hái thành công nhanh chóng với Ngọc Tú cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Nhưng có một chi tiết thú vị mà như Tú khẳng định: “Tôi chưa từng đoạt HCV cấp châu lục môn judo, thế mà với kurash, chỉ 1 lần lên thảm là có vàng châu Á rồi”.
Dĩ nhiên, khoảng cách giữa vàng krurash với vàng judo (môn thể thao Olympic) châu lục là rất rất xa.
Judo và kurash xuất phát điểm vẫn là những môn thể thao truyền thống của 2 quốc gia châu Á nhưng judo là môn “đi trước”, khoảng cách rất xa ấy cũng chính là quá trình vận động và phát triển đưa judo của những chuyên gia bộ môn vào Olympic, sân chơi thể thao lớn nhất và uy tín nhất. Dĩ nhiên kurash (cũng như vovinam của Việt Nam), hiện tại, chấp nhận là môn “đi sau”, được các quốc gia châu Á hưởng ứng tại ĐH thể thao châu Á trong nhà, AIGs, mà thông điệp “Vì một châu Á phát triển” đã xuyên suốt.
2. Tại AIGs 3, HLV taekwondo Trần Quang Hạ, võ sĩ VN đầu tiên đoạt HCV SEA Games (hạng cân 58kg) sau ngày thể thao VN hội nhập đấu trường khu vực (SEA Games 16 năm 1991), là thành viên BTC môn… kick – boxing. Ông đến dự khán bộ môn này còn với tư cách của một người quản lý thể thao đầy kinh nghiệm. Ông vui vẻ tiết lộ môn taekwondo đang cải tiến luật, võ sĩ phải mặc giáp điện tử, dưới mũi chân gắn chip điện tử để khi mũi chân và giáp chạm vào nhau, bảng điểm mới công nhận đòn đánh võ sĩ. Sự cải tiến này không chỉ giúp taekwondo thêm hấp dẫn người xem mà bản thân người võ sĩ phải tự nâng chất kỹ thuật của mình: tăng độ co dãn đôi chân, chú trọng ra đòn về mặt kỹ thuật hơn sức mạnh. Ngoài ra, tại các giải đấu cấp châu lục trở lên, bộ môn còn mời các võ sĩ kỳ cựu (như cựu VĐTG Pascal, Pháp) ngồi vào bàn giám định để kết luận ngay trên sàn đấu các tình huống tranh cãi (xem chậm lại những động tác ra đòn). Sự cải tiến này nhằm giúp taekwondo thêm trong sáng và fair-play…
3. Cũng như judo, taekwondo đã là môn Olympic. Người ta liên tưởng đến Học viện KODOKAN ngay khi nhắc đến judo. Viện hàn lâm KUKKIWON được xem là “thánh đường” của taekwondo. Và những người làm chuyên môn tại đây không ngừng nghiên cứu đêm ngày các đòn thế mới, kỹ thuật tân tiến, phù hợp với xu thế hiện đại và giúp bộ môn ngày càng phát triển và hấp dẫn hơn. Đừng nghĩ 2 viện này chỉ có ý tưởng và tinh hoa của người Nhật và Hàn Quốc, khi đã thuộc về môn Olympic, nó trở thành kỹ thuật của nhân loại, của toàn cầu.
Quốc võ Vovinam (cũng như kurash) đang từng bước tiến lên và (ít nhất) đã được các quốc gia khu vực châu Á tham dự AIGs 3 lần này tiếp nhận. Để vovinam bay cao, bay xa hơn, đó còn là một chặng đường rất dài mà như những người làm chuyên môn của judo, taekwondo đã trải nghiệm.
Mượn câu chuyện của Ngọc Tú cảm nhận về “một cái vàng kurash châu lục” (đã có) và “một cái vàng judo châu lục” (ước mơ) âu cũng là để mơ ước
Vovinam sánh bước cùng taekwondo, judo vào các đấu trường quốc tế một ngày không xa.
Hiếu Dân