Phải học đức tính kiên nhẫn
Không giống như trường hợp của Huỳnh Đức và Trung Tuấn trước đây, Công Vinh được giới thiệu sang Bồ Đào Nha thi đấu vì lý do chuyên môn thuần túy bởi HLV Calisto – người giới thiệu anh – là người hiểu rõ trình độ của Công Vinh hơn ai hết. Đó cũng là lý do vì sao Công Vinh bắt nhịp khá nhanh tại CLB Leixoes, được tung vào sân từ đội hình chính và chơi đủ 90 phút trong trận thắng Leiria 3-2 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Chưa hết, cách đây hai tuần anh còn ghi bàn thắng mở tỷ số giúp Leixoes vượt qua Casa Pia với kết quả 2-1 tại Cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên Công Vinh ghi được ở các trận đấu chính thức tại châu Âu. Công Vinh đã kể lại cảm xúc sau khi ghi bàn thắng này: “Tôi rất sung sướng vì đó là bàn thẳng để khẳng định niềm tin, sự kiên trì và khát khao cho sự nghiệp cầu thủ của mình!”.
Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Trước khi có được những thời điểm hạnh phúc trên, Công Vinh đã phải đối mặt với sự cô đơn và buồn chán khi liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị và bị các cầu thủ ở Leixoes cô lập trên sân tập. Nhưng chính những khó khăn ấy đã hun đúc và rèn luyện cho Công Vinh tính kiên nhẫn và chịu đựng, luôn sẵn sàng chờ đợi để bùng nổ bất cứ lúc nào. “Tôi sang Bồ Đào Nha với mục tiêu chính không phải là sẽ làm được gì mà quan trọng là tôi học được gì. Kể cả tính kiên nhẫn cũng phải học. Khi mới sang đây, nhìn các cầu thủ Leixoes tập luyện và thi đấu rồi xem các trận của các CLB khác của giải Super Liga, tôi biết mình còn thiếu sót rất nhiều. Thiếu sót về trình độ và kỹ thuật. Nếu tôi buông xuôi thì chắc hẳn những người đã tin tưởng tôi sẽ thất vọng lắm. Nên tôi chọn cách khác. Đó là đứng dậy và lao vào tập luyện điên cuồng. Không ai có thể giúp đỡ tôi tốt bằng chính tôi. Vừa tập vừa sống trong chờ đợi và chờ đợi. Cũng len lỏi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Song mọi thứ đã đến như mong đợi. Tôi đã ra sân đủ 90 phút trận gặp Leiria ở giải vô địch quốc gia và sau đó ghi bàn trận Cúp quốc gia”.
Nỗ lực bản thân là điều quan trọng nhất
Thành công bước đầu của Công Vinh tại Bồ Đào Nha phải kể đến sự giúp sức rất lớn từ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto và con trai ông, Tiago. Nếu ông Calisto là người giới thiệu và đảm bảo cho Công Vinh với CLB Leixoes thì Tiago luôn giúp đỡ và hỗ trợ tiền đạo số 1 Việt Nam về vật chất cũng như tinh thần tại Bồ Đào Nha. Nếu không có họ, có lẽ Công Vinh cũng không biết cuộc sống của mình tại đất Bồ sẽ ra sao. “Những ngày đầu tôi mới sang, Tiago đã hướng dẫn tôi phải sống như thế nào tại Bồ Đào Nha. Tôi đi ra nước ngoài cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ có chuyến đi đặc biệt như thế này. Lại chỉ có một mình nên sự giúp đỡ của con trai HLV Calisto khiến tôi đỡ “sốc”. Ở Bồ Đào Nha, mọi thứ đều lạ lẫm với tôi, từ thức ăn, văn hóa giao tiếp đến cách hành xử giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng. Tôi lại không giỏi tiếng Anh để có thể bày tỏ được hết suy nghĩ của mình với đồng đội mới. Có chút ít khó khăn xảy ra cũng do sự khác biệt về ngôn ngữ. Nhưng hiện tại cuộc sống của tôi ở Bồ Đào Nha đã tốt hơn rất nhiều, tốt từ tập luyện đến thi đấu và cả cuộc sống hằng ngày. Nỗ lực bản thân là điều quan trọng nhất. Hiện tại, Tiago chỉ giúp tôi những việc quan trọng, còn lại tôi tự xoay xở được”, Công Vinh tâm sự.
Nói về HLV Calisto, Công Vinh luôn dành cho ông những lời lẽ trang trọng nhất, bởi nếu không có HLV Calisto sẽ không có Công Vinh đang thi đấu ở Bồ Đào Nha. Cũng giống như nếu không có quyết định sáng suốt của HLV Calisto tại AFF Cup thì đã không có Công Vinh ghi bàn quyết định trong trận thắng Thái Lan, đưa VN đến với chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của đội tuyển nam. “HLV Calisto như người cha thứ 2 của tôi. Ông ấy luôn hiểu và tin tưởng tôi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi đã, đang và sẽ làm hết khả năng để đáp lại sự kỳ vọng và tin yêu của HLV Calisto dành cho mình. Trong trái tim tôi luôn khắc ghi và mãi mãi không bao giờ quên một người thầy, người cha tinh thần. Đó là: Henrique Calisto”.
Sau Công Vinh, sẽ có thêm cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu? Hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Calisto cho biết còn có một số cầu thủ Việt Nam đủ sức thi đấu ở nước ngoài. Chính vì vậy, những kinh nghiệm quý báu của Công Vinh tại Bồ Đào Nha sẽ là hành trang vô giá cho những cầu thủ Việt Nam còn lại có cơ hội ra nước ngoài thi đấu.
Lan Phương