Hoan hỉ khi lối chơi của Inter tính đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu phụ thuộc vào bất kỳ một cầu thủ nào. Điển hình, tưởng như việc thiếu vắng tiền vệ Wesley Sneijder sẽ khiến sức mạnh tấn công của Inter suy giảm. Song, khả năng ghi bàn của các cầu thủ đội bóng áo sọc xanh đen trong trận này vẫn rất tốt khi họ “oanh tạc” đội khách đến 5 bàn thắng.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự Inter thì lại phô bày khá nhiều điểm yếu. Trước một đối thủ không quá mạnh như Palermo, Inter đã bị chọc thủng lưới đến ba lần. Khi chứng kiến hàng thủ Inter thi đấu sau khi đã dẫn trước đối phương bốn bàn, người ta nhận thấy rõ sự lơ đễnh và chủ quan. Chính HLV Mourinho cũng cảm thấy bực tức về khả năng phòng thủ của đội nhà.
Nhưng dù sao Inter đã thắng và tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 4 điểm nhiều hơn Juventus. Nhưng với Mourinho, chắc chắn ông sẽ còn nhiều việc phải làm nhằm gia cố hàng thủ của đội bóng.
Phương Nguyễn