Các fan hâm mộ AC Milan vẫn đang đặt câu hỏi: điều gì đang xảy ra với đội bóng thân thương của họ? Từ vị thế là đội bóng số 1 thành Milan, Serie A và cả châu Âu, nhưng nay Rossoneri lại đang thi đấu rất kém cỏi kể từ đầu mùa giải này. Phải chăng, triều đại mà chủ tịch Silvio Berlusconi xây dựng tại Milan đã đến hồi cáo chung?
Kể từ khi mua lại đội bóng áo sọc đỏ đen vào năm 1986, Berlusconi đã biến Milan thành một trong những đại gia của bóng đá châu Âu và mở ra thời kỳ thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Nhờ vào những khoản tiền đầu tư khổng lồ, Rossoneri đã giành được 7 Scudetto, 5 danh hiệu Champions League, 2 cúp Liên lục địa và 1 chức vô địch giải FIFA Club World Cup. Những năm cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước, Milan dưới sự dẫn dắt của các nhà cầm quân Arrigo Sacchi, Fabio Capello, với những ngôi sao như Franco Baresi, Paolo Maldini... đặc biệt là bộ ba Hà Lan bay Ruud Gullit, Marco van Basten và Frank Rijkaard đã khuynh đảo làng bóng đá châu Âu. Khi đó, khẩu hiệu của Berlusconi là “nếu không thắng được đối thủ thì sẽ mua những cầu thủ hay nhất của họ”.
|
Bộ sưu tập thành tích dưới thời Berlusconi
7 Scudetto: 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04
1 Coppa Italia: 2002-03
5 Siêu cúp Ý: 1988, 1992, 1993, 1994, 2004
5 cúp C1/ Champions League: 1988-89, 1989-1990, 1993-94, 2002-03, 2006-07
5 Siêu cúp châu Âu: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
2 cúp Liên lục địa: 1989, 1990
1 danh hiệu FIFA Club World Cup: 2007 |
|
Điển hình cho câu nói này là việc sau khi thất bại trong trận chung kết Champions League mùa giải 1994-95 trước Ajax, Milan đã ngay lập tức mua tiền đạo Patrick Kluivert người đã ghi bàn duy nhất mang về chức vô địch cho đội bóng Hà Lan.
Thế nhưng, càng về sau này, sự đầu tư của Berlusconi cho Milan càng giảm đi và tương ứng là sự sụt giảm về thành tích. Trong vòng 10 năm trở lại đây, những ngôi sao đẳng cấp thế giới đến với Rossoneri ngày càng ít. Có thể kể đến là Andriy Shevchenko (từ Dynamo Kiev với giá 20 triệu đô-la vào năm 1999), Kaka (từ Sao Paulo với giá 8,5 triệu euro vào năm 2003), Alessandro Nesta (từ Lazio với giá 30 triệu euro vào năm 2002) và gần đây nhất là Klaas Jan Huntelaar (từ Real Madrid với giá 15 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua).
Không chỉ vậy, ban lãnh đạo Milan đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bán đi Kaka, ngôi sao sáng nhất trong đội hình của họ những năm gần đây cho Real Madrid và đặt niềm tin vào một Ronaldinho đã qua thời đỉnh cao phong độ.
Có rất nhiều thông tin xung quanh việc Berlusconi không mặn mà đầu tư vào Milan. Một số người cho rằng ông quá bận với công việc chính trường. Tuy nhiên, có vẻ như nguyên nhân chính là tài chính. Trong cơn khủng hoảng tài chính thế giới, gia đình Berlusconi đã phải cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra, theo thông tin gần đây của báo giới Ý thì Finivest, một công ty mà Berlusconi làm chủ sở hữu đang bị buộc phải bồi thường một khoản tiền lên đến 690 triệu bảng. Đây là nguy cơ lớn nhất và Berlusconi sẽ phải tính đến việc bán Milan. Nếu thương vụ này thành hiện thực thì đó sẽ là dấu chấm hết cho một thời kỳ lịch sử của Rossoneri.
|
Đội hình trong mơ của Milan
Ngay sau khi trở thành chủ sở hữu của Milan, Silvio Berlusconi đã đầu tư rất nhiều tiền vào đội bóng này. Ông bổ nhiệm Arrigo Sacchi làm HLV trưởng đội bóng. Tiếp theo đó là việc ký hợp đồng với ba ngôi sao Hà Lan là Ruud Gullit, Marco van Basten và Frank Rijkaard. Cộng với những tài năng sẵn có của CLB như Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti và đội trưởng Franco Baresi, Milan đã có được đội hình trong mơ. Dàn sao này đã mang về cho Rossoneri 3 Scudetto, 2 chiếc cúp C1, 3 siêu cúp Ý, 2 siêu cúp châu Âu và 2 cúp Liên lục địa.
 |
| Đội hình trong mơ của Milan từ năm 1988 đến 1993 |
Tuy nhiên, chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử Milan lại không phải là chiến công của đội hình trong mơ. Trong trận chung kết Champions League mùa giải 1993-94, khi bộ ba Hà Lan bay không còn nữa, đội trưởng Baresi bị treo giò nhưng Milan đã đánh bại Barcelona hùng mạnh của Johan Cruyff với tỉ số 4-0. Khi đó, Barca cũng có đội hình được xem là trong mơ với những cái tên như Josep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, Romario và Txiki Begiristain.
Hải Lâm
|
Hải Lâm