Ông đánh giá như thế nào về chất lượng của chuyến tập huấn vừa qua?
Tôi rất hài lòng với kết quả của chuyến đi. Tình trạng thể lực của các cầu thủ đã thay đổi rõ rệt. Ở thời điểm này, có thể họ sẽ mệt mỏi 2-3 ngày để làm quen lại với môi trường và thời tiết ở Việt Nam. Nhưng sau đó, các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong các buổi tập. Tôi và các cầu thủ đã hiểu nhau hơn ở phương pháp huấn luyện và những ý tưởng mà tôi muốn truyền đạt cho họ.
Ý ông muốn nói tới khía cạnh thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện rõ rệt?
Tôi không chỉ nói tới vấn đề thể lực. Mục đích của chuyến tập huấn này là chiến thuật. Tôi cho rằng các cầu thủ đã hiểu được điều tôi muốn họ thể hiện trên sân cỏ. Không đơn giản chỉ là những bước chạy, mà là cách thức triển khai bóng trong 4 thời điểm trên sân, trong mỗi trận đấu.
Theo thông tin về đội bóng, có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương trước, trong và sau đợt tập huấn này. Ông có lo ngại về tình trạng chấn thương của các cầu thủ - điều có thể khiến ông mất đi những cầu thủ giỏi cho đội bóng, trước thềm SEA Games 25?
Anh có thể nói rõ ràng xem ai bị chấn thương? Những gì tôi thấy là một vài cầu thủ bị đau bởi những va chạm thường thấy trên sân. Đó là bóng đá, và người ta không thể tránh được những va chạm. Tôi muốn nói rằng, tôi không khuyến khích họ gây ra chấn thương cho người khác, hay quá gắng sức dẫn đến chấn thương. Nhưng khi bước ra sân cỏ và nhận lấy trách nhiệm của mình, họ cần thi đấu bằng 120% khả năng của mình, như những chiến binh.
Vậy ông sẽ cho các cầu thủ chơi với sơ đồ 4-4-2 hay 4-2-3-1?
Không có một sơ đồ cố định nào cho một đội bóng. Hệ thống thi đấu là gì? Đó chỉ một công thức chết trên sân cỏ. Các cầu thủ chính là người quyết định cần phải chơi với hệ thống như thế nào. Khi có bóng, họ cần phải nhanh chóng và chủ động triển khai tấn công, và ngược lại. Và khi tấn công, người ta không chỉ tìm kiếm bàn thắng bằng 2 tiền đạo, cũng như không phòng ngự với 4 hậu vệ. Nhưng tôi có thể khẳng định, 4-4-2 hay 4-2-3-1 là những sơ đồ phổ biến nhất trong thế giới bóng đá hiện nay. Và tôi sẽ không bỏ qua thực tế đó.
Ngày 1-10 tới đây, ĐTQG sẽ tập trung trở lại. Ông có dự định gì với đội bóng và ban huấn luyện?
Tôi sẽ tham gia huấn luyện đội bóng trong vài ngày đầu, điều đó là đương nhiên. Nhưng huấn luyện ĐTQG khác với U.23, họ đã hiểu những gì tôi yêu cầu và không mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Tôi đã nghe ai đó nói về việc chuyển một số cầu thủ U.23 sang ĐTQG, bổ sung thêm một số cầu thủ vào đội U.23. Bổ sung cầu thủ vào đội U.23 thì tôi chưa nghĩ tới. Còn vấn đề kia, hiện tại tôi không thể bình luận được gì, vì còn phụ thuộc vào VFF. Điều chắc chắn là mục tiêu của hai đội bóng là khác nhau.
|
Các cầu thủ chỉ tập nhẹ sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc - Ảnh: Quang Thắng
|
|
U.23 Việt Nam xả stress
Trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto đã rút ngắn thời gian tập, nhắc nhở về khái niệm tư duy sân cỏ để rồi “giải phóng” học trò hẳn 1 ngày rưỡi (nghỉ buổi tập chiều qua) để... xả stress chuyến tập huấn tại Trung Quốc, HLV Calisto như muốn gửi tới các cầu thủ U.23 thông điệp: “Chơi mà học, học mà chơi!”.
Hôm nay, các cầu thủ được nghỉ trọn ngày và được yêu cầu ‘trả phép” chậm nhất vào lúc 23h tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Tranh thủ thời gian nghỉ này, nhóm các cầu thủ ở phía bắc như Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Thành Lương, Quang Vinh... đều về Nam Định, Hà Tây hoặc sum họp cùng gia đình của mình tại Hà Nội. Trong khi đó, các cầu thủ xứ Nghệ và từ miền Trung trở vào chỉ còn “nước” thăm gia đình... bằng điện thoại, chat và... chơi game ngay tại phòng.
Theo kế hoạch, ngày 30-9, HLV Calisto sẽ bay vào TP.HCM và dự khán trận tứ kết lượt về giữa B.Bình Dương và Chonburi tại AFC Cup tại sân Bình Dương. Ngày 1-10, ông cùng 2 trợ lý Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ sẽ đón các tuyển thủ quốc gia lên tập trung. Ông sẽ tập trung cùng đội bóng trong 3 ngày, và dự kiến, ngày 4-10 sẽ trở ra Hà Nội. Trong thời gian HLV Calisto vắng mặt, công tác huấn luyện và quản lý đội bóng được giao cho HLV thủ môn Trần Văn Khánh và trợ lý Ngô Lê Bằng chịu trách nhiệm.
Theo HLV Calisto, việc đội U.23 không tham dự giải tiền SEA Games không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội bóng: “Tôi biết một số đội bóng dự V-League sẽ tập trung trở lại từ ngày 1-10, chúng tôi (HLV Calisto và Phòng các ĐTQG) sẽ liên hệ với một số CLB và bố trí một số trận đấu. Vấn đề này đã được chúng tôi bổ sung vào trong kế hoạch tập luyện của đội bóng sau khi VFF quyết định không cử đội U.23 sang Lào”. Nói về danh sách tập trung ĐTQG, HLV Calisto cho biết: “Tôi không thấy có gì đáng ngạc nhiên về danh sách tập trung của ĐTQG. Việc người này hay người kia không có mặt ở lần tập trung này là quyết định của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôi chưa biết thông tin về việc 4 cầu thủ vừa được VFF xóa án kỷ luật. Nhưng tôi biết những cầu thủ đó. Họ là những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, thời điểm nào gọi họ trở lại ĐTQG tôi vẫn chưa quyết định”.
L.T.L
|
Thành Lương