Real Madrid cũng là đội rất giỏi “bắt nạt” các đàn em mới lần đầu góp mặt tại Champions League. Bằng chứng là trong mùa giải trước, Real cũng thắng cả hai đàn em tân binh Zenit và BATE ngay trên sân đối phương.
Vào thời điểm này, phong độ của Real rất ổn định khi họ thắng trong cả 2 vòng đầu Liga. Các ngôi sao trên hàng công của Real thích nghi rất nhanh với CLB mới và họ đã ghi 6 bàn tại Liga. HLV Pellegrini cũng giúp hàng thủ Real chơi chặt chẽ hơn nhiều theo thời gian. Nếu trận thắng Deportivo, Real thủng lưới 2 bàn thì đến trận thắng Espanyol, Real giữ sạch lưới.
Trận này, Real có lực lượng mạnh nhất và HLV Pellegrini sẵn sàng gạch tên Mahamadou Diarra, Rafael Van der Vaart, Garay và Sergio Ramos ra khỏi danh sách đội hình đến Thụy Sỹ. Hậu vệ Pepe sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cho Real trong mùa giải mới. Kaka và Ronaldo tìm lại được thể lực tốt nhất. Tại Cúp C1 năm 1964, Real và Zurich đã gặp nhau tại bán kết, Real thắng Zurich với tổng tỷ số 8-1. Dự đoán: Real thắng 3-1.
N.M