Tỏ vẻ hài lòng với thái độ và hiệu suất tập luyện của các cầu thủ, HLV Calisto khẳng định với báo chí ngay sau buổi tập: “U.23 Việt Nam sẽ không tham dự giải Tiền SEA Games”.
Thưa ông, đến chiều qua vẫn có những thông tin về việc VFF có thể cử đội U.23 tham dự giải Tiền SEA Games. Ông có biết điều này không?
HLV Calisto: Không, tôi hoàn toàn không biết gì về điều đó cả. Những gì tôi được biết là ông Tuấn (TTK Trần Quốc Tuấn) trao đổi với tôi về việc Thái Lan cử đội U.19 tham dự giải Tiền SEA Games, và chúng tôi đã thống nhất là cũng sẽ không cử đội U.23 đến Lào, thay vào đó là đội U.19. Nếu có gì đó thay đổi trong kế hoạch, chắc chắn VFF sẽ thông báo cho tôi biết.
Chủ tịch VFF khi trả lời phỏng vấn đã nói rằng “quyết định về việc U.23 Việt Nam có tham dự giải Tiền SEA Games hay không tùy thuộc vào quyết định chuyên môn của HLV Calisto”. Vậy quyết định của ông là thế nào?
|
Tiến Thành và Văn Bình bị chấn thương
Sáng qua, đội U.23 vẫn được nghỉ tập. Tuy nhiên, trong buổi chiều, toàn đội phải trải qua gần 2 giờ tập luyện liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức. Do bị chấn thương cổ chân và đầu gối, các cầu thủ Mai Tiến Thành và Hoàng Văn Bình phải ngồi ngoài sân, không tập luyện. Hôm nay, đội vẫn duy trì lịch 2 buổi tập/ngày. Thứ tư, đội sẽ bay sang Côn Minh (Trung Quốc). Do không đặt được vé máy bay, khi trở về Việt Nam, toàn đội sẽ phải chia thành 2 nhóm về vào các ngày 25 và 26-9.
|
Quyết định của tôi là: Không. Tôi cần phải thống nhất quan điểm của mình. Năm ngoái, tôi nói rằng ĐT Việt Nam cần thi đấu với những đội bóng mạnh và chấp nhận thua để học hỏi và nhận ra mặt mạnh - yếu của mình. Bây giờ cũng vậy, các bạn thử nói xem, U.23 sẽ học được gì nếu thi đấu với U.19 Thái Lan hay Malaysia. Nếu cần thi đấu giao hữu, tôi thà chia đôi đội hình đấu đối kháng hoặc sắp xếp để U.23 đá với ĐTVN, còn hơn sang Lào và thi đấu với một đội U.19. Các bạn nghĩ xem, các cầu thủ sẽ có động lực gì để thi đấu khi đối thủ của họ là những người ít tuổi hơn! Và điều đó sẽ làm hại cho đội bóng, chứ không phải có ích.
Đội U.23 lẽ ra sẽ có 3 trận đấu ở Lào, bây giờ kế hoạch đó đã bị hủy. Trong khi đó, ông không có ý định sắp xếp cho các cầu thủ thi đấu trong chuyến tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc). Điều đó có ảnh hưởng tới việc lựa chọn đội hình của ông hay không?
Với tôi, 4 trận đấu giao hữu là đủ (1 trận với Posco - Hàn Quốc, 3 trận đấu với Olympic Trung Quốc và U.23 Thái Lan, Singapore tại VFF Cup). Thực tế là tôi cũng đã đề nghị với Phòng các ĐTQG tìm kiếm và sắp xếp “quân xanh” để U.23 đá giao hữu tại Trung Quốc. Nhưng ở thời điểm này, điều đó là không thể. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi. Vì đến thời điểm cần thiết, cần xác định đội hình, chúng tôi sẽ chia đôi đội hình đấu đối kháng để tập luyện và lựa chọn con người.
Trước đây, ông dự định sẽ quan sát và đánh giá thực lực các đối thủ của U.23 Việt Nam thông qua giải Tiền SEA Games. Bây giờ dự định đó không còn nữa, ông sẽ làm gì để tìm hiểu về các đối thủ?
Chúng ta vẫn còn VFF Cup. Tôi nghĩ rằng, thời điểm đó U.23 Thái Lan đã định hình và có những bước chuẩn bị tích cực cho SEA Games. Chúng ta sẽ quan sát họ ở đó, cũng như họ làm điều đó với đội bóng chúng ta. U.23 Singapore cũng sẽ lộ diện ở giải đó. Tôi cũng đã đề nghị VFF tìm kiếm các nguồn thông tin hỗ trợ (danh sách đội bóng, băng ghi hình trận đấu của U.23 Malaysia) để tìm hiểu về U.23 Malaysia. Hy vọng, như vậy là đủ để chúng ta hiểu về các đối thủ tại SEA Games.
Thành Lương
(thực hiện)