Gần một tháng qua, tương lai của Ngọc Thanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Ngay sau khi V-League 2009 khép lại, chính Thanh “khùng” đã chủ động gặp gỡ và đề đạt nguyện vọng cùng lãnh đạo XM.HP xin được chuyển nhượng để về thi đấu gần nhà. Mọi chuyện tưởng sẽ êm xuôi, khi chính HLV Vương Tiến Dũng cũng hứa sẽ tác động.
Khoảng thời gian này, bản thân Ngọc Thanh cũng không ở XM.HP mà trở về TP.HCM để sắp xếp mọi chuyện. Tiền đạo này đã tính, nếu lãnh đạo CLB đồng ý cho đi, anh sẽ về đầu quân cho TP.HCM hoặc ĐT.LA, vừa để ổn định cuộc sống và lập gia đình. Nhưng đến phút chót, tính toán của Ngọc Thanh đã không thể thành hiện thực. Hai đội bóng mà Ngọc Thanh rất muốn được chuyển về thi đấu, TP.HCM và ĐT.LA, đều đã cử đại diện ra Hải Phòng thương lượng. Điều đáng nói, cả hai đội bóng này đều rất thiết tha và sẵn sàng chi ra khoản bồi thường hợp đồng trị giá bạc tỉ cho XM.HP. Nhưng lãnh đạo đội bóng đất cảng, sau khi cân nhắc đã nhất quyết nói “không” với các vị khách.
Qua trao đổi, Ngọc Thanh cho biết: “Tôi đã liên lạc và biết rằng lãnh đạo XM.HP không có ý định cho phép chuyển nhượng”. Thanh cũng đã chấp nhận sự thật và khẳng định “sẽ ra tập trung trước ngày 1-10, đúng theo thời hạn ấn định của lãnh đạo CLB”. Như vậy, dù rất muốn rời XM.HP. Thanh “khùng” chỉ có thể thực hiện mong muốn, sớm nhất, là sau khi chấm dứt mùa giải 2010.
Cũng liên quan đến chuyển nhượng tại XM.HP, hiện tại, những thương lượng của họ về trường hợp Đức Dương vẫn chưa mang lại kết quả tích cực. HLV Vương Tiến Dũng vẫn “cắm chốt” tại Nam Định. Tuy nhiên, khả năng đội bóng đất cảng sẽ để vuột Đức Dương vào tay V.NB và T&T. Hà Nội là rất lớn bởi hiện tại V.NB đã ký hợp đồng với Ngọc Lung trong khi T&T. Hà Nội đã có Văn Biển. Cả hai đều đã nhờ những người mới của mình tác động đến Đức Dương. Nhiều khả năng, XM.HP cũng sẽ phải “sử dụng” thủ thành Quang Huy thực hiện điều tương tự.
Bình Minh