Tuy có buồn bực đôi chút vì Thái Lan thất hứa nhưng HLV Calisto vẫn tỏ ra khá bình tĩnh: “Tại Việt Nam, chúng tôi vẫn có thể tìm được đối thủ để đội bóng thi đấu và rèn luyện”. Theo quan điểm của HLV người Bồ Đào Nha, “quân xanh” của U.23 phải là những đội ngang tầm hoặc mạnh hơn, để giúp các cầu thủ tự nhìn ra những khiếm khuyết của bản thân hay trong lối chơi của toàn đội. Như vậy, ngoài trận đấu giao hữu với CLB Posco (ngày 21-10), VFF sẽ phải sắp xếp cho đội U.23 thi đấu 2-3 trận đấu khác, dự kiến sẽ bố trí trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc tới đây. Kế hoạch ban đầu của HLV Calisto là khi sang Côn Minh (Trung Quốc), các cầu thủ sẽ rèn tư duy chiến thuật và nâng cao thể lực, mà không thi đấu giao hữu. Theo TTK Trần Quốc Tuấn, hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận danh tính những đội bóng mà họ định mời làm “quân xanh” cho đội U.23.
Ông nói tiếp: “Tôi chưa thể xác định U.23 VN sẽ gặp những đối tượng nào vì còn phải bàn bạc thật kỹ với LĐ. Có thể là một vài CLB nào đó, mà cũng có thể là chính đội tuyển quốc gia vì đội tuyển cũng sẽ tái tập trung vào đầu tháng 10 để chuẩn bị cho Cúp bóng đá TP.HCM”. Nếu nguyện vọng chọn đội tuyển VN làm “quân xanh” của ông Calisto trở thành hiện thực thì sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc (từ ngày 16 đến 26-9), đội U.23 sẽ trở về thẳng TP.HCM. Sẽ xảy ra tình huống rất thú vị là HLV Calisto sẽ “đối đầu” với phó tướng Lê Huỳnh Đức - người được ông giao trọng trách tạm nắm quyền dẫn dắt đội tuyển khi mình bận việc ở đội U.23.
Bí quyết tâm lý
“Tôi muốn thay đổi họ”, HLV Calisto nói về những học trò trẻ của mình trong buổi tập chiều qua, “Đầu tiên là với các cầu thủ ở ĐTQG, và bây giờ là với những người mới, họ cần mạnh mẽ hơn về tâm lý. Trước đây, ở CLB, họ là những cầu thủ tài năng, tiềm tàng sức phát triển, nhưng có thể phải ngồi ghế dự bị. Nhưng ở đây, tại đội tuyển U.23, họ cần chiến đấu để chứng minh việc giành được một suất chính thức trong đội hình chính là điều đương nhiên. Họ nên làm thế bởi tôi rất công bằng với tất cả mọi người”.
Hôm qua, các cầu thủ tiếp tục tập luyện bài chơi giãn biên, tạt bóng tầm thấp, dứt điểm bằng đầu hoặc chân. Nhóm các tiền vệ cánh và tiền đạo là đối tượng thực hiện bài tập này. Trong khi đó, dưới sự giám sát của trợ lý Văn Sỹ (cựu tiền vệ trung tâm), các cầu thủ như Trọng Hoàng, Thái Dương, Văn Bình, Thanh Hưng, Quý Sửu, Đình Đồng, Minh Đức, Long Giang… tập chống bóng bổng.
Quế Sa_Thành Lương