|

Andy Murray đã lên hạng 2 thế giới - Ảnh: Reuters
|
Ở lần gặp nhau này, Del Potro suýt chút nữa đã có trận thắng thứ hai liên tiếp trước Murray khi anh giành chiến thắng trong loạt tie-break ở set đầu tiên với tỷ số 7-6(4). Trong set 2, hai tay vợt cũng giằng co quyết liệt để cuối cùng phải giải quyết set đấu bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, ở loạt đấu này, Del Potro đã không thể tái lập thành tích chiến thắng trong set đầu, đành để Murray cân bằng trận đấu với tỷ số 6-7(3).
Ở set thứ 3 quyết định, tay vợt số 1 nước Anh đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi thắng liên tiếp 3 điểm break để kết thúc set đấu với tỷ số 6-1, qua đó có trận thắng thứ tư trước tay vợt Argentina trong năm lần gặp nhau.
Như vậy, đúng như dự đoán trước mùa giải của các chuyên gia, mặc dù chưa thắng được giải Grand Slam nào nhưng từ đầu năm đến nay được xem là khoảng thời gian đầy thành công của Murray khi anh giành được đến 5 danh hiệu vô địch, để nâng số lần lên ngôi trong sự nghiệp của mình lên con số 13.
Ngôi vô địch tại Montreal đã giúp Murray nhận được số tiền thưởng là 443.500 USD (á quân Del Potro nhận được 222.000 USD). Trước đó, Murray đã lần lượt lên ngôi tại các giải Doha (Qatar, tháng 1), Rotterdam (Hà Lan, tháng 2), Miami Masters (Mỹ, tháng 4) và Queen's Club (Anh, tháng 6).
Với những danh hiệu trên, tay vợt 22 tuổi Murray đã nhảy từ hạng 4 thế giới lên hạng 3 (thế chỗ Novak Djokovic) vào ngày 11.5, và trong bảng xếp hạng các tay vợt nam thế giới vừa được công bố sáng nay, anh đã lần đầu tiên vươn lên hạng 2, thế chỗ cho "cựu vương" Rafael Nadal để trở thành tay vợt thuộc Vương quốc Anh giành vị trí cao nhất kể từ khi hệ thống tính điểm ATP được áp dụng từ năm 1973.
Tiến Dũng
>> Murray gặp Del Potro tại chung kết Rogers Cup
>> Federer và Nadal lần lượt bị hạ
>> Federer và Nadal cùng tiến
>> Nadal, ngày trở lại!
>> Roger Federer thắng trận đầu tại Rogers Cup
>> Marat Safin bị loại ngay trận đầu