Ông có ngạc nhiên với chiến thắng của đội tuyển, dù phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy?
HLV Calisto: Không. Tôi chẳng có lý do gì để ngạc nhiên về chiến thắng này, sau những gì tôi và các cầu thủ đã thể hiện trên sân tập tại Việt Nam và ở Kuwait. Tôi cho rằng họ xứng đáng với chiến thắng đó, và lẽ ra trận đấu có thể đã có tỉ số cao hơn. Các cầu thủ đã có một số cơ hội rất rõ rệt, đặc biệt là ở hiệp 2, nhưng đã không tận dụng tốt. Tôi nghĩ rằng chính các cầu thủ cũng tự nhận thấy sự tiếc nuối khi bỏ lỡ những dịp như vậy. Nhưng tôi thực sự ấn tượng với cách Trọng Hoàng ghi được bàn thắng. Đó rõ ràng là sản phẩm của quá trình tập luyện và tuân thủ chỉ đạo của HLV. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng các cầu thủ của mình thực sự chơi bóng trong tình huống ghi bàn.
Sau trận đấu này, ông đã tìm được cho mình những nhân tố mới, lâu dài để lấp vào khoảng trống của những cầu thủ trụ cột đã rời đội tuyển?
HLV Calisto: Không có khoảng trống nào. Một đội tuyển luôn có tính kế thừa và phát huy những điểm mạnh trước đó. Chúng ta đã chơi bóng với một đội hình tồn tại từ 7 năm về trước. Điều đó không làm cho đội tuyển mạnh lên. Đội tuyển cần sự cạnh tranh, cần động lực và tinh thần hưng phấn trong những thời điểm quyết định. Tôi không muốn nói về những cái tên cụ thể, nhưng đã tìm thấy cho mình những cầu thủ cho ĐT U-23 và ĐTVN trong tương lai. Họ còn trẻ, tài năng, có động lực và tinh thần hướng tới phía trước, biết ganh đua để giành lấy cơ hội cho chính mình. Trọng Hoàng vừa mới khỏi ốm nhưng vẫn thi đấu hết mình khi được trao cơ hội. Tôi đã nhìn thấy nỗ lực của các cầu thủ trẻ khác như Văn Học, Thái Dương, Thanh Hưng trong luyện tập và thi đấu.
Kế hoạch sắp tới của ông sẽ là xây dựng đội hình cho U-23, hướng tới SEA Games vào dịp cuối năm?
HLV Calisto: Tôi đã định hình phần nào đội hình U-23, nhưng tôi không muốn nói chi tiết vào lúc này. Trước mắt, tôi và các đồng sự sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm càng nhiều càng tốt những gương mặt tiềm năng cho U-23 và ĐTQG. Nên nhớ đội tuyển vẫn còn phải thi đấu vòng loại Asian Cup vào cuối năm.
Xin cảm ơn ông.
LTL