Chính một thành viên trong đội đã tức tốc báo tin này với một trợ lý HLV để BHL đội có điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, không biết vị trợ lý này có thông báo với HLV Riedl hay không hoặc lời giải thích không đủ sức thuyết phục mà HLV Riedl vẫn giữ nguyên đội hình vì theo ông, không có lý do gì phải thay đội hình chính khi đó cả, trừ một trường hợp duy nhất là trung vệ Nguyễn Minh Đức không thể thi đấu vì chấn thương rạn sườn khiến anh khó xoay trở nên đưa Châu Lê Phước Vĩnh vào thay.
Ngay sau trận đấu này, trước rất nhiều phóng viên có mặt ở Bacolod, lãnh đạo LĐBĐVN tỏ ra bức xúc, từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho đến Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đều tỏ ra không vui, nhưng vị trợ lý HLV kể trên đã không thông báo lại cho lãnh đạo LĐBĐVN về thông tin trên mà tìm cách bào chữa cho thái độ thi đấu không thuyết phục của một số trụ cột U.23, đồng thời lại làm nhẹ đi phong cách thi đấu không bình thường của số trụ cột này. Phải đến trước trận Malaysia, khi tình huống đó lặp lại, vị trợ lý này cũng được thông tin tương tự và nhờ toàn đội đã cảnh giác nên đã phần nào hạn chế được ý đồ đen tối của số trụ cột trên.
|
Trợ lý HLV Hoàng Gia: “Chưa có gì chắc chắn về thông tin cầu thủ U.23 VN bán độ nên tôi không muốn trả lời. Tôi chỉ biết chiều 12.12, cơ quan công an làm việc với LĐBĐVN về chuyện này. Vì vậy đừng nên hỏi tôi mà tốt nhất hãy hỏi LĐBĐVN”.
Trợ lý HLV Lê Thụy Hải: “Việc mua bán độ có hay không tôi không biết, nhưng tôi không tin có chuyện đó. Cầu thủ VN bán cho ai khi họ không đủ sức để bán! Sau một thất bại, người ta thường đem mọi chuyện ra mổ xẻ, vì thế khi biết tin có cầu thủ bán độ tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên?”. |
T.K