Thêm một viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục được thành lập

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/08/2023 15:14 GMT+7

Thêm một viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục được thành lập tại TP.HCM với kỳ vọng nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, giáo dục tâm lý, tăng cường hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng sống cho học sinh...

Thêm một Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục được thành lập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Đăng Khôi (phải), Phó viện trưởng thường trực, nhận giấy chứng nhận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ

THÚY HẰNG

Sáng nay, tại Q.1, TP.HCM diễn ra lễ ra mắt Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam, thuộc Hội Khoa học tâm lý-giáo dục Việt Nam.

Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam có quyết định thành lập ngày 4.4.2023, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và giáo dục ngày 11.5.2023. Viện trưởng là ông Nguyễn Việt Hùng, Phó viện trưởng là ông Lê Đông Phương và Phó viện trưởng thường trực là ông Nguyễn Minh Đăng Khôi.

Tại ngày ra mắt hôm nay, PGS-TS Trần Kiều, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý-giáo dục Việt Nam có lời phát biểu chúc mừng, trao quyết định thành lập viện.

Viện trưởng-tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng cho biết Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam là mong muốn được ấp ủ từ lâu của những người làm chuyên môn nhằm đóng góp vào sự phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ.

"Theo sự phát triển của xã hội, thời đại 4.0 ngày càng nhiều những nghiên cứu phát minh tiên tiến ra đời làm thay đổi dần bộ mặt xã hội, thay đổi dần các quan niệm và cách giáo dục theo hướng toàn cầu hóa, nhưng đi kèm là những hệ lụy không mong muốn. Vấn đề đặt ra là thế hệ tương lai phải làm gì để phát triển tốt nhất nhưng hạn chế tối đa những hệ quả kia? Chúng tôi sau nhiều năm trao đổi, tham khảo, tranh luận, quyết định thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam", tiến sĩ Hùng cho biết.

Thêm một Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục được thành lập - Ảnh 2.

Viện hy vọng sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho học sinh trong tư vấn hướng nghiệp, tham vấn tâm lý... trong thời gian tới

CLB NHIẾP ẢNH-BÁO CHÍ TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

Để học sinh có lựa chọn tốt nhất trong nghề nghiệp

Chúc mừng Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam trong ngày ra mắt, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM, tin tưởng viện đang đi theo con đường phát triển, góp phần tích cực cho giáo dục hiện nay, chúc viện có nhiều thành công, có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho cộng đồng.

Cũng chia sẻ trong sự kiện sáng nay, ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhận định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cương lĩnh hoạt động rõ ràng, thời gian tới hy vọng viện sẽ có nhiều đóng góp nhiều trong hoạt động tâm lý, giáo dục. 

Đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp, viện sẽ tư vấn giúp các em học sinh có những lựa chọn tốt nhất trong nghề nghiệp, giúp các em có công việc phù hợp với bản thân và với nhu cầu nhân lực xã hội.

Thêm một Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục được thành lập - Ảnh 3.

Viện trưởng Nguyễn Việt Hùng (thứ 2 từ phải qua); Phó viện trưởng Lê Đông Phương và Phó viện trưởng thường trực Nguyễn Minh Đăng Khôi

THÚY HẰNG

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đăng Khôi, Phó viện trưởng thường trực, cho hay Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam định hướng hoạt động trên 3 phương diện: nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, giáo dục tâm lý và những lĩnh vực khoa học có liên quan để bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn cho học sinh phổ thông; phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý, tư vấn giáo dục; hợp tác với cơ sở giáo dục và tổ chức có liên quan để triển khai dịch vụ tham vấn giáo dục cho các đối tác, cá nhân liên quan và liên kết chuyển giao khoa học công nghệ với nhiều nước trên thế giới.

Ngay sau ngày ra mắt, Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý-giáo dục Phương Nam có nhiều hoạt động tại nhiều đơn vị giáo dục không chỉ ở TP.HCM mà ở nhiều tỉnh thành ở các tỉnh khu vực phía nam. Từ đây, viện mong muốn sẽ tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em có khả năng phát triển toàn diện năng lực, xây dựng được năng lực nội tại thông qua đào tạo kỹ năng sống, hỗ trợ tham vấn tâm lý...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.