Yemen kết án tử hình kẻ đánh bom sân vận động

12/12/2010 15:24 GMT+7

(TNO) Tân Hoa Xã hôm nay, 12.12, đưa tin một tòa án an ninh ở Yemen đã kết án tử hình một bị cáo về tội đánh bom sân vận động ở thành phố cảng Aden hồi tháng 10 vừa qua.

Vụ việc xảy ra một tháng trước khi diễn ra giải bóng đá Cúp vùng Vịnh diễn ra ở Aden và Zinjibar.

Dẫn thông tin từ website của Bộ Quốc phòng Yemen, Tân Hoa Xã cho biết, Faris Abdullah Saleh, 25 tuổi, và 4 bị cáo khác bị buộc tội kích nổ 2 quả bom bên trong và bên ngoài sân vận động Al-Wahda ở Aden vào ngày 11.10, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Tòa án ở Aden hôm 11.12 đã tuyên mức án cao nhất đối với Saleh và 5 năm tù đối Raied Abdullah Saleh, em trai của bị cáo. Ba người còn lại, trong đó có một em trai khác của Saleh, được tha bổng vì thiếu chứng cứ.

Tòa án không gán ghép các bị cáo với bất kỳ nhóm đối lập hoặc khủng bố nào.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.