Yemen đặt mọi lực lượng trong tình trạng báo động

29/03/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Bộ Nội vụ Yemen đã đặt mọi đơn vị thực thi pháp luật trên cả nước trong tình trạng báo động cao.

(TNO) Bộ Nội vụ Yemen đã đặt mọi đơn vị thực thi pháp luật trên cả nước trong tình trạng báo động cao, theo trang tin Sputnik (Nga) dẫn nguồn từ văn phòng báo chí của cơ quan này ngày 28.3.

Người dân tìm chỗ trú ẩn giữa lúc xảy ra cuộc đọ súng giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy tại thành phố Aden, miền nam Yemen
Người dân tìm chỗ trú ẩn giữa lúc xảy ra cuộc đọ súng giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy tại thành phố Aden, miền nam Yemen - Ảnh: Reuters
Bộ Nội vụ cũng kêu gọi người dân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội chống lại mọi hành vi xâm lược, cũng như bảo quản tài sản công và tư.
Động thái này diễn ra theo sau việc liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 25.3 mở chiến dịch không kích chống quân nổi dậy Houthi tại Yemen theo yêu cầu của Tổng thống bị lật đổ Abd Rabbuh Mansur Hadi.
Ông Hadi buộc phải từ chức hồi cuối tháng 1 sau khi lực lượng Houthi chiếm dinh tổng thống và nhiều tòa nhà chính phủ ở thủ đô Sanaa.
Lực lượng liên minh gồm thêm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Ma Rốc, Sudan, Pakistan và Ai Cập. Mỹ hỗ trợ hậu cần và các thông tin tình báo.
Tuy bị tấn công dữ dội song phe nổi dậy Houthi tiếp tục tiến về miền nam Yemen ngày 27.3. Lực lượng này hiện kiểm soát phần lớn Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.