Xử lý tốt vấn đề Biển Đông sẽ tăng cường quan hệ ASEAN - Trung Quốc

05/08/2015 14:01 GMT+7

(TNO) Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh rằng xử lý tốt vấn đề Biển Đông sẽ góp phần tăng cường quan hệ ASEAN - Trung Quốc.

(TNO) Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam rất quan ngại về hoạt động mở rộng, xây dựng đảo đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, nhấn mạnh đây là mối quan tâm lớn của các nước ASEAN.

>> ASEAN cần hành động trong vấn đề Biển Đông
>> Đường dây nóng là biện pháp giảm thiểu xung đột trên biển

Xử lí tốt biển Đông sẽ tăng cường quan hệ ASEAN- Trung Quốc 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ - Ảnh: Lam Yên
Sáng 5.8, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) tiếp tục với các hội nghị giữa ASEAN và các nước đối tác. Tâm điểm trong buổi sáng là cuộc họp ASEAN - Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với ASEAN (có từ năm 1977) tạo nên mối quan hệ đối tác chiến lược hoà bình, ổn định, tôn trọng nhân quyền…
“Mỹ ủng hộ cấu trúc hiện tại của ASEAN, và sẽ hợp tác để tăng cường vai trò của nó trên tầm khu vực và quốc tế. Cụ thể, chúng tôi tin rằng ASEAN có thể đóng một vai trò tích cực trong việc giảm căng thẳng ở Biển Đông”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói.
Theo hãng tin Bernama, đại diện Mỹ cũng cho rằng các bên cần kiềm chế bằng cách cam kết ngừng khai hoang, xây dựng cơ sở mới cũng như ngừng các hoạt động quân sự trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Trong phát biểu của mình ngày hôm qua 4.8 tại Diễn đàn An ninh khu vực Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mong muốn giữ ổn định ở khu vực Biển Đông và đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển cũng như ngư trường tại đây. Các tranh chấp phải được giải quyết theo chiều hướng hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Xử lí tốt biển Đông sẽ tăng cường quan hệ ASEAN- Trung Quốc 2Cuộc gặp song phương Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: Lam Yên
Xử lí tốt biển Đông sẽ tăng cường quan hệ ASEAN- Trung Quốc 3Các bộ trưởng trong cuộc họp các nước hạ nguồn Mekong - Nhật Bản - Ảnh: Lam Yên
Ông John Kerry cũng hy vọng Trung Quốc và các nước láng giềng có thể đi đến một giải pháp hiệu quả trong vùng tranh chấp Biển Đông. Những xung đột tại đây đang tạo “căng thẳng” lên một số tuyến đường hàng hải thương mại sầm uất nhất thế giới.
Trước đó, tối 4.8, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Tại cuộc họp, Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam rất quan ngại về hoạt động mở rộng, xây dựng đảo đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh đây là mối quan tâm lớn của các nước ASEAN, vì vậy xử lý tốt vấn đề Biển Đông sẽ góp phần tăng cường quan hệ ASEAN - Trung Quốc.
Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định mong muốn phát huy các cơ chế hợp tác ASEAN - Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có đề xuất quản lý rủi ro trên biển.
Nhật Bản dành 6 tỉ USD vốn ODA phát triển vùng Mekong
Trong sáng 5.8, tại cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao Mekong - Nhật Bản, đại diện Nhật Bản cho biết sẽ dành 750 tỉ yen (khoảng 6 tỉ USD) viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước Mekong để triển khai chiến lược Tokyo 2015 và ưu tiên tiểu vùng Mekong trong thực hiện sáng kiến 110 tỉ USD hợp tác với ADB về phát triển hạ tầng chất lượng cao ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Phía Việt Nam đề xuất hợp tác Mekong - Nhật Bản cần chú ý hỗ trợ các nước Mekong nghiên cứu việc xây dựng tuyến đường vận tải đa phương thức mới kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và Hành lang kinh tế phía Nam (SEC) với khu vực Nam Á.
Trong khi đó, tại cuộc họp Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ (LMI) lần 8 do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì với sự tham dự của đại diện Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam cũng đề xuất một số dự án hỗ trợ các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh... đối phó với tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.