Xem xét sáp nhập EADS - BAE Systems

14/09/2012 03:30 GMT+7

Theo báo Le Monde , hai tập đoàn lớn nhất châu Âu về công nghiệp hàng không và quốc phòng là EADS (trụ sở chính tại Hà Lan) cùng BAE Systems (Anh) đang thương thảo sáp nhập.

Sự kết hợp giữa nhà sản xuất Airbus và Eurofighter được các bên kỳ vọng “tạo nên một tập đoàn hội tụ được những tinh hoa về khoa học kỹ thuật của Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh”.

Đây là chiến lược quan trọng để châu Âu tăng cường khả năng cạnh tranh với Boeing của Mỹ về công nghiệp hàng không, quốc phòng. Dự kiến, BAE Systems sẽ chiếm 40% số vốn của “siêu tập đoàn”, phần còn lại của EADS. Tuy nhiên, việc sáp nhập cũng sẽ gặp trở ngại nếu không đạt được thỏa thuận với các nước có góp vốn trong 2 hãng này.

Hiện nay, cả Paris lẫn London đều tỏ ra rất thận trọng và tuyên bố đang “xem xét kỹ các tài liệu”. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày 10.10.

Lan Chi

>> Cựu Thủ tướng Pháp Villepin bị điều tra
>> Tập đoàn thép Trung Quốc bị tố hoạt động gián điệp thương mại?
>> Bê bối tại Tập đoàn HSBC
>> Tập đoàn Ayala Philippines tìm kiếm cơ hội đầu tư tại VN
>> Pháp đánh thuế nặng giới nhà giàu và tập đoàn lớn
>> Tập đoàn dược Anh chi 3 tỉ USD để dàn xếp vụ bê bối y tế tại Mỹ
>> Tập đoàn vũ khí Mỹ thừa nhận bán công nghệ cho Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.