Xem vũ khí hùng hậu của Nga trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ

09/05/2015 17:49 GMT+7

(TNO) Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức tại Moscow ngày 9.5 là dịp để Nga giới thiệu các loại vũ khí tối tân nhất của quân đội nước này.

(TNO) Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức tại Moscow ngày 9.5 là dịp để Nga giới thiệu các loại vũ khí tối tân nhất của quân đội nước này.

Máy bay quân sự

Trực thăng Mil Mi-28N Havoc bay theo đội hình trên bầu trời Quảng Trường Đỏ
 ở thủ đô Moscow của Nga ngày 9.5 

Trực thăng quân sự Ka-52

Trực thăng Mil Mi-26 Halo

Máy bay vận tải Antonov An-124-100 Ruslan

Máy bay tiếp nhiên liệu Ilyushin Il-78 Midas và máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS

Máy bay ném bom siêu âm chiến lược Tupolev Tu-160 Blackjack

Chiến đấu cơ MIG-29 và SU-25 bay thành số 70, kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng phát xít Đức

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM Flanker-C và Su-35S Super-Flanker

Chiến đấu cơ Su-34 bay theo đội hình

Xe tăng và thiết giáp

Siêu xe tăng Armata T-14, được đánh giá là “ngôi sao” của buổi lễ và được cho là một trong những mẫu xe tăng chiến đấu hạng nặng mạnh nhất thế giới

Thông số kỹ thuật của siêu xe tăng Armata - Đồ họa: Toby Quốc

Xe tăng T-90A 

Xe tăng hạng trung T-34-85 nổi tiếng thời Thế chiến II

Xe thiết giáp chở quân dù đổ bộ đường không BTR-MDM Rakushka

Xe vượt địa hình Typhoon-U, loại được trang bị thêm giáp bảo vệ

Xe thiết giáp chiến đấu, chế tạo trên nền tảng tăng Armata

Xe thiết giáp chở lính Kurganets-25

Xe thiết giáp chở lính BTR-82A

Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M Sadovnitsa - Ảnh: Reuters

Tên lửa và pháo tự hành

Tên lửa đất đối không S-400, được xem là một trong những hệ thống phòng không đáng gờm nhất thế giới hiện nay

Xe chở tên lửa đất đối không tầm trung BUK-M2/SA-17 Grizzly

 Xe bộ binh cơ động di chuyển mọi địa hình Tigr

Dàn phóng tên lửa phòng không chiến lược TOR-M2U

 Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars, mang nhiều đầu đạn hạt nhân

Pháo tự hành Coalition-SV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.