Xe lửa chở dầu phát nổ dữ dội, 50 người mất tích

07/07/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Ít nhất 1 người chết và 50 người khác mất tích, sau khi một chiếc xe lửa không người lái, có chở theo dầu thô, trật đường ray và phát nổ dữ dội tại thị trấn Lac-Megantic, Canada vào ngày 6.7.

>> Nổ tàu hóa chất Nga, 2.700 người sơ tán

AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết có 6 tiếng nổ phát ra, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ và làn khói đen nghi ngút bao phủ bầu trời thị trấn Lac-Megantic, khiến 1.000 người dân tại đây phải sơ tán.

Vụ nổ cũng phá hủy hàng chục căn hộ ở thị trấn Lac-Megantic.

Theo BBC, xe lửa đang dừng lại ở một ngôi làng lân cận, nhưng chưa rõ nguyên nhân vì sao nó tự lao xuống dốc (không có người điều khiển), đi ngang qua thị trấn Lac-Megantic, trật đường ray, rồi phát nổ.


Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại hiện trường

AFP dẫn lời một lính cứu hỏa giấu tên cho biết có khoảng 50 người trên một toa tàu phát nổ và toa này đã tan tành không còn gì sót lại. Các hãng tin khác thì cho rằng có đến 60 người trên toa.

Cơ quan chức năng chưa công bố con số thương vong cụ thể, nhưng cảnh sát địa phương cho rằng số người chết sẽ tăng.


Có khoảng 6 tiếng nổ được ghi nhận tại hiện trường

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy chiếc xe lửa chạy đến thị trấn Lac-Megantic với vận tốc vừa phải.

Hơn 150 lính cứu hỏa được điều động để dập tắt ngọn lửa và tìm người sống sót.

Một nhóm thuộc Cơ quan An toàn Giao thông được triển khai xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phúc Duy
Ảnh: Reuters

>> Đâm xe lửa tại Argentina, hàng trăm người bị thương
>> Đám cưới trên xe lửa
>> Xe lửa trật đường ray ở Ai Cập, 19 người chết
>> Xe lửa trật bánh, 45.000 lít hóa chất độc hại tràn ra môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.