Xác nhận giả thuyết ông Arafat bị đầu độc

08/11/2013 01:18 GMT+7

Kênh truyền hình Al Jazeera ngày 6.11 dẫn kết quả phân tích từ Viện Phóng xạ vật lý Lausanne (IRA, Thụy Sĩ) xác nhận giả thuyết nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bị đầu độc bằng polonium-210.

Bản kết quả ghi rõ: “Chúng tôi đã đo được hoạt tính của polonium-210 trong các mẫu xương và mô cao hơn nhiều lần, thậm chí có lúc đến 20 lần so với chuẩn thông thường trong y văn”. Tháng 11.2004, ông Arafat trở bệnh nặng đột ngột và qua đời tại Bệnh viện quân đội Percy ở Paris (Pháp), để lại rất nhiều nghi vấn.

Các thân nhân của ông Arafat nghi ngờ ông bị các cơ quan tình báo ám sát bằng chất phóng xạ polonium, tương tự trường hợp điệp viên Nga Alexandre Litvinenko vào năm 2006.

Sau khi nhận được kết quả, vợ ông Arafat là bà Souha Arafat tuyên bố sẽ “gõ cửa mọi tòa án trên thế giới để trừng trị kẻ đã gây ra tội ác”.

Lan Chi

>> Phát hiện ông Arafat bị đầu độc qua khám nghiệm tử thi
>> Thêm chứng cứ về nghi án ông Arafat bị đầu độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.