Xác định nghi phạm chủ mưu thảm sát 132 trẻ em Pakistan

21/12/2014 08:02 GMT+7

(TNO) Nghi phạm cầm đầu cuộc tấn công của Taliban Pakistan (TTP) tên Umar Mansoor, mê bóng chuyền và là cha của 3 đứa bé, Reuters dẫn tin từ một đoạn video được tung trên trang web được Taliban sử dụng.

(TNO) Nghi phạm cầm đầu cuộc tấn công của Taliban Pakistan (TTP) tên Umar Mansoor, mê bóng chuyền và là cha của 3 đứa bé, Reuters dẫn tin từ một đoạn video được tung trên trang web được Taliban sử dụng.

Taliban ở Pakistan giết 132 trẻ em - Ảnh: Reuters
Reuters gọi đó là “gã đàn ông bị ghét nhất Pakistan”, có biệt danh là Slim và tên thật là Umar Mansoor, 36 tuổi. "Nếu phụ nữ và trẻ em của chúng tôi chết, con cái của bạn cũng sẽ không thoát khỏi kết cục này", Mansoor đe doạ trong đoạn video được tung lên trang web của Taliban.
"Bọn tôi sẽ chiến đấu chống lại các người đúng bằng cách mà các người tấn công chúng tôi và chúng tôi sẽ trả thù người vô tội", Mansoor nói thêm.
Vụ khủng bố của nhóm TTP vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 141 người tại trường học ở Peshawar, trong đó có 132 trẻ em theo số liệu của CNN. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử Pakistan.
Reuters cho biết họ đã phỏng vấn được 6 người thuộc Taliban xác nhận kẻ chủ mưu của đợt tấn công trên là Umar Mansoor. Người đàn ông này được tiết lộ đang là cha của 3 đứa con, đam mê bóng chuyền và là người “cực kỳ nguyên tắc".
TTP trước đó cho rằng họ thực hiện cuộc tấn công nhằm trả thù đợt càn quét của quân đội Pakistan nhằm vào lực lượng này, trong đó làm thiệt hại sinh mạng nhiều người ở bộ lạc nơi TTP đóng quân.
Những người phục vụ Taliban cũng nói rằng chính phủ Pakistan đã giết nhiều tù nhân không đúng pháp luật. Reuters ghi nhận cũng có vài trường hợp thi thể tù nhân Taliban được phát hiện trong khi chưa có lệnh xử tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.