Xác định được danh tính 'đao phủ' IS nói giọng Anh

26/02/2015 19:02 GMT+7

(TNO) Hãng tin BBC ngày 26.2 cho biết người tên Mohammed Emwazi chính là 'Chiến binh Thánh chiến John', biệt danh của tên 'đao phủ' trong các video hành quyết con tin của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

(TNO) Hãng tin BBC ngày 26.2 cho biết người tên Mohammed Emwazi chính là 'Chiến binh Thánh chiến John', biệt danh của tên 'đao phủ' trong các video hành quyết con tin của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Đao phủ" IS che mặt trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley - Ảnh: Reuters

BBC cho biết tên "đao phủ" sinh ra ở London. Trước đó, tờ Washington Post (Mỹ) cũng đã công bố danh tính của Emwazi, đồng thời cho biết anh là công dân Anh xuất thân từ một gia đình giàu có tại khu Tây London và tốt nghiệp đại học ngành lập trình. Reuters cho biết cảnh sát Anh đã từ chối bình luận về thông tin nói trên.

“Chúng tôi sẽ không xác định danh tính của bất kỳ ai vào lúc này hay đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tiến trình của cuộc điều tra chống khủng bố đang diễn ra”, một quan chức an ninh Anh cho hay.

Trong các video quay cảnh hành quyết 3 con tin Mỹ và 2 người Anh của IS, kẻ ra tay cắt cổ các nạn nhân là một người mặc đồ đen che kín mặt, tay vung dao và nói giọng Anh.

Washington Post khẳng định Emwazi đã bay sang Syria hồi năm 2012 và sau đó đã gia nhập IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.