Xả súng bừa bãi ở Honolulu, một người gốc Việt thiệt mạng

05/06/2011 10:51 GMT+7

(TNO) Báo Honolulu Star-Advertiser (Mỹ) hôm 4.6 đưa tin, một phụ nữ gốc Việt đã thiệt mạng trong vụ xả súng bừa bãi trên đường ở thành phố Honolulu (Hawaii).

Tờ báo dẫn lời cảnh sát Honolulu cho biết vụ xả súng xảy ra vào trưa 3.6 và kéo dài khoảng nửa giờ.

Một thanh niên 28 tuổi, tên Toby Stangel, ra khỏi xe trên đại lộ Kapiolani ở trung tâm Honolulu, bước đến gần xe của bà Tammy Nguyen, 54 tuổi, đang dừng đèn đỏ và nổ súng. Trên xe của bà còn có 1 cô gái 16 tuổi nhưng may mắn không bị bắn. Nhân chứng cho biết họ nghe tiếng 5 phát đạn được bắn ra từ súng của Stangel.

Bà Nguyen được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Honolulu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã qua đời.

Tên sát thủ sau đó tiếp tục bắn loạn xạ vào xe cộ lưu thông trên xa lộ H-1, tuyến đường huyết mạch ở Honolulu, làm bị thương 2 người khác, trong đó có 1 người đang trong tình trạng hiểm nghèo.

Stangel còn nổ súng cả vào cảnh sát trước khi bị bắt giữ. Hiện Stangel đang phải đối mặt với những lời buộc tội giết người và các tội liên quan đến vũ khí.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.