WikiLeaks “bôi nhọ” Ngoại trưởng Thụy Điển

23/02/2012 03:11 GMT+7

Tờ Expressen của Thụy Điển ngày 22.2 đưa tin website WikiLeaks sắp tung ra hồ sơ mật cho thấy Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt là gián điệp của Mỹ.

Tờ báo tuyên bố họ có biên bản nội bộ của WikiLeaks ghi rõ tài liệu trên sẽ sớm được công khai và “sự nghiệp của ông Bildt sẽ kết thúc”. Theo đó, ông bắt đầu tuồn thông tin cho Mỹ từ năm 1973 và người liên lạc là chính trị gia nổi tiếng Karl Rove, cố vấn cao cấp của Tổng thống George W.Bush trước đây. Expressen dẫn lời một phát ngôn viên của WikiLeaks không xác nhận rõ mà chỉ nói hồ sơ của họ cho thấy Ngoại trưởng Bildt có quan hệ chặt chẽ với Washington. Theo AFP, nhiều người cho rằng hành động của WikiLeaks nhằm ngăn cản Thụy Điển xét xử người sáng lập Julian Assange về cáo buộc cưỡng hiếp cũng như dẫn độ sang Mỹ để điều tra vụ công bố thư tín mật hồi năm 2010. Bản thân Ngoại trưởng Bildt khẳng định: “Âm mưu bôi nhọ này chắc chắn sẽ thất bại”.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.