Vương phi Thái Lan từ bỏ tước vị hoàng gia

14/12/2014 07:58 GMT+7

Hoàng gia Thái Lan thông báo vua Bhumibol Adulyadej đã chấp thuận thư thỉnh cầu xin được từ bỏ tước vị vương phi của bà Srirasmi, người vợ thứ ba của thái tử Vajiralongkorn, theo BBC.

Hoàng gia Thái Lan thông báo vua Bhumibol Adulyadej đã chấp thuận thư thỉnh cầu xin được từ bỏ tước vị vương phi của bà Srirasmi, người vợ thứ ba của thái tử Vajiralongkorn, theo BBC.

Thái tử Vajiralongkorn và vương phi Srirasmi - Ảnh: Reuters
Thông báo ngày 13.12 không nói rõ lý do song diễn biến này xảy ra vài tuần sau khi 7 người thân của vương phi Srirasmi dính líu đến vụ bê bối tham nhũng cực lớn trong giới cảnh sát Thái Lan.
Cậu của bà, thượng tướng cảnh sát Pongpat Chayapan được cho là người cầm đầu đường dây tham nhũng trong khi 4 anh chị em và 2 người bà con gần của bà cũng bị cáo buộc mượn danh tiếng hoàng gia để thu nợ, tống tiền, bắt người trái phép.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, thái tử Vajiralongkorn đã đề nghị chính quyền tước bỏ họ hoàng gia Akharaphongpreecha của tất cả thành viên gia đình bên vợ và buộc sử dụng lại họ cũ là Kerdampang. Vương phi Srirasmi và thái tử Vajiralongkorn cưới năm 2001 và có với nhau một con trai 9 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.