Vụ máy bay Malaysia mất tích: Cơ trưởng có kinh nghiệm 18.365 giờ bay

08/03/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Cơ trưởng 53 tuổi Ahmad Shah trên máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines có kinh nghiệm 18.365 giờ bay.

Giám đốc điều hành Malaysia Airlines, ông Zaharie Ahmad Shah đưa ra thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 8.3, theo trang tin The Strait Times (Singapore).

Cơ trưởng Shah đã gia nhập Malaysia Airlines vào năm 1981, ông Ahmad cho biết thêm.

Hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 8.3 ra thông cáo cập nhật tình hình vụ máy bay 777-200 của hãng này mất tích, theo đó không có người Việt Nam trên máy bay này.

Máy bay Boeing 777-200 (số hiệu MH370), chở 239 người, đã mất liên lạc sau khi cất cánh từ Malaysia để bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 8.3.

Đài NBC (Mỹ) ngày 8.3 cho biết Malaysia Airlines đang định thay thế các máy bay già nua của hãng này, trong đó có Boeing 777-200.

Reuters hồi tháng 2.2014 đưa tin Malaysia Airlines đang đợi chính phủ Malaysia phê duyệt hàng trăm triệu USD để mua máy bay hãng Airbus và Boeing thay thế cho những chiếc Airbus A330 và Boeing 777-200 cũ.

Malaysia Airlines kỳ vọng việc thay thế máy bay sẽ giúp hãng này cắt giảm chi phí nhiên liệu và bảo trì.

Hãng hàng không này hiện có trên 100 máy bay, bao gồm 15 chiếc Boeing 777-200.

Phúc Duy

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Thân nhân chờ đợi trong hoảng loạn
>> Xác định được tín hiệu chiếc máy bay Malaysia mất tích
>> Malaysia Airlines định thay nhiều máy bay già nua
>> Máy bay Malaysia mất tích trước khi vào không phận Việt Nam
>> Máy bay Malaysia Airlines mất tích trong không phận Việt Nam?
>> Máy bay chở 239 người của Malaysia mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.