Vụ đánh bom Bangkok: Malaysia bắt 1 nghi phạm giống người mặc áo vàng

22/09/2015 19:54 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia đã bắt 2 người đàn ông và gửi ảnh của họ cho cảnh sát Thái Lan, với một người trong số này có ngoại hình giống nghi phạm mặc áo thun vàng trong vụ đánh bom Bangkok.

(TNO) Cảnh sát Malaysia đã bắt 2 người đàn ông và gửi ảnh của họ cho cảnh sát Thái Lan, với một người trong số này có ngoại hình giống nghi phạm mặc áo thun vàng trong vụ đánh bom Bangkok.

Người đàn ông mặc áo vàng, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok - Ảnh: ReutersNgười đàn ông mặc áo vàng, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok - Ảnh: Reuters
Trang tin AsiaOne (Singapore) ngày 21.9 dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của Thái Lan cho biết phía Malaysia đã bắt giữ 2 nghi phạm, một người tình nghi là người đàn ông mặc áo vàng được cho là kẻ đã tiến hành vụ đánh bom ở đền Erawan ở trung tâm Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng.

Người còn lại bị tình nghi là “người đàn ông mặc áo xanh da trời”, kẻ đã đá thiết bị gây nổ xuống sông Chao Phraya. Hình ảnh 2 nghi phạm này đã bị camera an ninh ghi lại.

Vào cuối tuần trước, Malaysia đã tung cảnh sát mặc sắc phục lẫn thường phục đến khám xét nhiều căn hộ và phòng trọ, những nơi bị nghi là chỗ trú ngụ của 2 nghi phạm vụ đánh bom Bangkok, theo yêu cầu hỗ trợ của cảnh sát Thái.

Tờ Jakarta Post (Indonesia) ngày 21.9 đưa tin hiện cảnh sát Thái vẫn chưa xác định được liệu 2 nghi phạm bị bắt ở Malaysia có phải là nghi phạm chính của vụ đánh bom đẫm máu tại đền thờ Erawan hay không.

Tướng Somyot Poompanmuang, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Thái Lan, cho biết cả Malaysia và Thái Lan đã thảo luận về diễn biến mới và kết quả sẽ sớm được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.