Vợ ông Gaddafi đòi xác chồng

23/10/2013 03:15 GMT+7

Bà Safia Farkash, vợ góa của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vừa gửi đơn đề nghị LHQ và Liên minh châu Âu giúp bà nhận lại thi hài của chồng và con trai Mutassim Gaddafi “để gia đình an táng như ý nguyện”, theo AFP.

Ông Gaddafi và con trai Mutassim bị phe nổi dậy bắt giữ và hành quyết ngày 20.10.2011 tại thành phố Syrte, miền trung Libya. Sau đó, thi hài của họ được đưa đến thành phố miền bắc Misrata để “thị chúng” rồi chôn cất ở một địa điểm bí mật. Trong đơn, bà Farkash còn đề nghị Liên minh châu Phi mở cuộc điều tra chi tiết về “tội ác của những kẻ sát hại ông Gaddafi”, đồng thời kêu gọi những tổ chức nhân đạo giúp bà liên lạc với con trai Saif al-Islam Gaddafi, hiện bị giam giữ ở thành phố Zenten, tây nam Libya.

Lan Chi

>> Gaddafi vẫn còn sống?
>> Nghi án Sarkozy nhận tiền của Gaddafi
>> Ông Berlusconi phủ nhận muốn ám sát Gaddafi
>> Nhà Gaddafi đang ở Oman
>> Hoãn phiên xử con trai ông Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.