Việt Nam - Mỹ bàn về không phổ biến vũ khí hủy diệt

21/10/2011 00:21 GMT+7

Phát biểu nhân chuyến thăm Hà Nội từ ngày 19-20.10, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí Thomas Countryman nói Mỹ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo về không phổ biến vũ khí ở khu vực và trên toàn cầu, như trong thời gian làm Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Theo ông Countryman, Việt Nam đã nghiêm túc hợp tác với Mỹ về không phổ biến vũ khí, trong đó có cam kết liên quan đến việc chuyển đổi lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở Đà Lạt từ uranium làm giàu cấp độ cao sang uranium làm giàu cấp độ thấp, tham gia Sáng kiến toàn cầu chống khủng bố hạt nhân.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.