Vatican trưng bày hài cốt Thánh Peter

13/11/2013 03:25 GMT+7

Theo tờ La Croix , để bế mạc năm Đức Tin của Công giáo, ngày 24.11, Vatican sẽ tổ chức trưng bày hài cốt được cho là của Thánh Peter.

Đây là lần đầu tiên bộ hài cốt này được đưa ra khỏi khu vực hầm mộ của Tòa Thánh để công chúng thăm viếng. Năm Đức Tin do Giáo hoàng Benedict XVI khai mạc vào tháng 10.2012 là dịp để người Công giáo trên khắp thế giới hành hương về Vatican và viếng mộ các giáo hoàng. Thánh Peter là tông đồ được giao trọng trách gánh vác Giáo hội và đã trở thành giáo hoàng đầu tiên của Công giáo.

Theo sử sách, vị thánh này tử đạo trên thập giá trong giai đoạn từ năm 64 - 70. Bộ hài cốt sắp trưng bày được khai quật tại một khu cổ mộ vào năm 1940, dưới thời Giáo hoàng Pius XII. Tuy cho đến nay không giáo hoàng nào chính thức xác nhận nhưng nhiều nghiên cứu khoa học vào thập niên 1950 và 1960 cho thấy có “khả năng rất lớn” đây là hài cốt Thánh Peter.

Lan Chi

>> Vatican lập đội tuyển cricket
>> Vatican lần đầu minh bạch tài chính
>> Lãnh đạo Ngân hàng Vatican từ chức
>> Vatican tiết lộ công thức tạo khói báo hiệu tân giáo hoàng
>> Vatican vẫn chưa định ngày Mật nghị hồng y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.