UNESCO kêu gọi bảo vệ di tích ở Libya

28/03/2011 00:51 GMT+7

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova đề nghị các bên tham chiến tránh gây hư hại các di tích văn hóa tại Libya. Bà Bokova nhận định: “Các di sản văn hóa của Libya có vai trò quan trọng đối với toàn nhân loại. Nhiều di chỉ là bằng chứng sống động về sự phát triển kỹ thuật, nghệ thuật của dân tộc này”. UNESCO cho biết sẵn sàng hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn cho các di tích tại nước này.

Libya hiện có 5 di tích được công nhận là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, gồm: thành phố cổ Ghadamès, còn được gọi là “Trân châu của sa mạc” được xây dựng trên ốc đảo và một trong những di tích lâu đời nhất ở Bắc Phi; hàng ngàn tranh vẽ có niên đại từ 12.000 năm trước Công nguyên đến năm 100 sau Công nguyên trên vách đá rộng lớn ở Tadrart Acacus; các khu di tích khảo cổ Cyrène, Sabratha và Leptis Magna.


Một đền thờ ở khu di tích Cyrène - Ảnh: Wikipedia

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.