Ukraine trao thêm quyền cho Hội đồng an ninh và quốc phòng

26/12/2014 09:31 GMT+7

(TNO) Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép Hội đồng an ninh và quốc phòng đưa ra những quyết định độc lập trong các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của người đứng đầu hay chính phủ, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép Hội đồng an ninh và quốc phòng đưa ra những quyết định độc lập trong các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của người đứng đầu hay chính phủ, theo Tân Hoa xã.

Ukraine trao thêm quyền cho Hội đồng an ninh và quốc phòng
Binh sĩ Ukraine - Ảnh: Reuters
Quốc hội Ukraine ngày 25.12 đã thông qua một dự luật trao thêm nhiều quyền hạn cho Hội đồng an ninh và quốc phòng (NSDC), cơ quan an ninh hàng đầu của Ukraine. Dự luật được thông qua với 253 phiếu thuận, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin dịch vụ báo chí luật.
Theo dự luật này Hội đồng an ninh và quốc phòng được phép đưa ra những quyết định độc lập trong các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ.
Ngoài ra, dự luật mới của Ukraine còn cho phép Hội đồng an ninh và quốc phòng có quyền kiểm soát một phần hoạt động của các cơ quan hành pháp, chống tham nhũng. Những hoạt động này trước đây chỉ có Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang mới được quyền kiểm soát.
Bên cạnh đó, thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng cũng được quyền tuyên bố thiết quân luật hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nếu phát sinh mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đó, Tổng thống Ukraine là người duy nhất có quyền áp đặt tình trạng an ninh đặc biệt trên toàn quốc.
Theo Tân Hoa xã, hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm cựu Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov làm thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng (NSDC), giám sát Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang, sau khi ông Andriy Parubiy đột ngột rời khỏi chức vụ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.