Ukraine quyết 'theo Tây'

25/12/2014 06:17 GMT+7

Việc quốc hội Ukraine quyết định bỏ quy chế “Không liên kết” là động thái mới nhất khẳng định chủ trương thiên lệch hẳn về phía phương Tây và xa cách Nga. Nó gỡ bỏ rào cản hiến pháp hiện hành để mở đường cho Ukraine thực hiện dự định xin gia nhập NATO được Tổng thống Petro Poroshenko tuyên cáo cách đây không lâu.

Việc quốc hội Ukraine quyết định bỏ quy chế “Không liên kết” là động thái mới nhất khẳng định chủ trương thiên lệch hẳn về phía phương Tây và xa cách Nga. Nó gỡ bỏ rào cản hiến pháp hiện hành để mở đường cho Ukraine thực hiện dự định xin gia nhập NATO được Tổng thống Petro Poroshenko tuyên cáo cách đây không lâu.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Ukraine tự quyết định là nước không liên kết năm 2010. Giờ đây, việc từ bỏ quy chế này để theo đuổi ý định tham gia NATO là một trong những hệ lụy của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Những người đang cầm quyền ở Ukraine đã đưa nước này khỏi thế cân bằng tương đối giữa Nga và phương Tây, đã ký Hiệp ước Liên kết với EU để dựa cậy và xóa bỏ những hoài nghi về khả năng Kiev cố tình lơ lửng nhằm “bắt cá hai tay”. Xác lập hợp tác và liên kết với EU, Ukraine muốn chứng tỏ dứt khoát bứt xa khỏi Nga.
Cũng tương tự như vậy với mong muốn gia nhập NATO. Ba mục đích mà Ukraine theo đuổi là dựa vào NATO để đối phó Nga cả về chính trị lẫn quân sự, khoét sâu thêm hiềm khích hiện tại giữa NATO và Nga cũng như dùng NATO làm công cụ răn đe phe chống đối ở miền đông nước này.
Tuy nhiên, Ukraine là một trong những nước mà NATO không dễ dàng thu nạp. Hiện tại, liên minh này chưa sẵn sàng và chưa dám tiếp nhận Ukraine bởi quan hệ với Nga quan trọng hơn nhiều so với việc có thêm thành viên mới.
Không đồng ý nhưng cũng không từ chối là phản ứng có lợi nhất cho NATO. Nga thì thừa biết NATO chưa thể thu nạp Ukraine nhưng việc thể hiện thái độ phản đối giận dữ lại không thừa và thậm chí còn có lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.