Ukraine, Nga đàm phán khẩn cấp về khí đốt

03/10/2007 22:55 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Boiko hôm qua đã sang Moscow để tiến hành đàm phán khẩn cấp với Nga, một ngày sau khi Tập đoàn Gazprom cảnh báo họ sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt nếu Ukraine không trả khoản nợ 1,3 tỉ USD cho tập đoàn này, theo Hãng tin AP.

Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố tại một cuộc họp nội các rằng ông cũng sẽ sớm sang Moscow để giải quyết vấn đề mà ông cho là "hết sức phức tạp". Cuộc tranh cãi xảy ra giữa lúc các quan chức bầu cử Ukraine vẫn đang tiến hành kiểm phiếu của cuộc bầu cử quốc hội hôm chủ nhật.

Thủ tướng Yanukovych có nguy cơ mất chức khi liên minh của Tổng thống Viktor Yushchenko và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko tuyên bố họ có thể giành đủ phiếu để loại trừ ông Yanukovych và lập chính phủ mới. AP bình luận rằng Moscow không can thiệp vào cuộc bầu cử hôm chủ nhật, nhưng "tối hậu thư" của Gazprom hôm 2.10 cho thấy Điện Kremlin hy vọng có thể gây ảnh hưởng đối với nền chính trị Ukraine.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.