Ukraine đề nghị điều tra 'tội ác chống nhân loại' ở miền đông

27/01/2015 14:56 GMT+7

(TNO) Ukraine sẽ đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague (Hà Lan) điều tra "tội ác chống nhân loại" trong cuộc xung đột ở miền đông.

(TNO) Ukraine sẽ đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague (Hà Lan) điều tra "tội ác chống nhân loại" trong cuộc xung đột ở miền đông, theo CNN.

Cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine - Ảnh: AFP
“Chúng tôi đang lập hồ sơ đề nghị tòa án quốc tế ở The Hague điều tra tội ác chống lại nhân loại”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố hôm 26.1.
Quyết định của Ukraine được công bố giữa lúc giao tranh đang tái bùng phát dữ dội ở miền đông nước này. Cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai được cho là thân Nga đã giết chết ít nhất 30 thường dân ở thành phố Mariupol và 8 người khác ở Donetsk. Hai bên đều quy trách nhiệm cho nhau về những cái chết của người dân.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine hôm 25.1 đã cho phép chính phủ đệ đơn lên tòa án ở The Hague. Theo đó, Ukraine muốn liệt Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Luhansk - do phe ly khai tự xưng - vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo CNN.
Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chưa đưa ra phản hồi gì về quyết định này của Kiev. Trong một cuộc họp báo ở Moscow vào sáng 26.1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát xung đột cũng như cái chết của hàng chục thường dân.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp về Ukraine giữa lúc phe ly khai mở đợt tấn công mới ở miền đông vào ngày 26.1. Cùng ngày, chính quyền Kiev ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai ở miền đông và đặt toàn bộ lãnh thổ nước này trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.