Úc thử hệ thống theo dõi máy bay mới

02/03/2015 08:43 GMT+7

Phó thủ tướng Úc Warren Truss ngày 1.3 thông báo nước này sẽ cùng Malaysia và Indonesia thử nghiệm một hệ thống theo dõi máy bay mới, được phát triển sau vụ chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích bí ẩn hồi tháng 3.2014.

Phó thủ tướng Úc Warren Truss ngày 1.3 thông báo nước này sẽ cùng Malaysia và Indonesia thử nghiệm một hệ thống theo dõi máy bay mới, được phát triển sau vụ chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích bí ẩn hồi tháng 3.2014.

>> Làm sao để phát hiện ra máy bay trên không?

Một thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 bật khóc trước khi nói chuyện với đại diện của hãng Malaysia Airlines trong một buổi họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21.4.2014 - Ảnh: Reuters
Sử dụng công nghệ do thám phụ thuộc tự động (ADSC), hệ thống mới có thể định vị các phi cơ bay ở những khu vực đại dương hoang vu tối thiểu mỗi 15 phút thay vì 30 - 40 phút như hiện nay.
Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động theo dõi sát sao các máy bay chệch khỏi quỹ đạo dự kiến khoảng 60 m theo độ cao và 3,2 km theo chiều ngang đồng thời phát tín hiệu đến các trung tâm kiểm soát không lưu để có phản ứng kịp thời.
Malaysia tuyên bố “ủng hộ tối đa” việc thử nghiệm hệ thống này nhằm “không ngừng cải thiện an toàn hàng không quốc tế sau những gì xảy ra với các máy bay MH370 và MH17” của Malaysia Airlines năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.