Úc muốn liên minh với Mỹ, Ấn

01/12/2011 00:44 GMT+7

Chính phủ Úc ngày 30.11 tuyên bố đồng thuận với ý tưởng hình thành hiệp ước an ninh 3 bên với Mỹ và Ấn Độ. Reuters dẫn lời giới chức Úc nói quá trình hình thành liên minh sẽ êm xuôi hơn nếu Canberra đồng ý bán uranium cho New Delhi.

Chính phủ Úc ngày 30.11 tuyên bố đồng thuận với ý tưởng hình thành hiệp ước an ninh 3 bên với Mỹ và Ấn Độ. Reuters dẫn lời giới chức Úc nói quá trình hình thành liên minh sẽ êm xuôi hơn nếu Canberra đồng ý bán uranium cho New Delhi.

Úc vẫn còn đang chờ cuộc bỏ phiếu về bãi bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ vào cuối tuần này. Năm 2007, Mỹ từng đề xuất một hiệp ước an ninh 4 bên với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản nhưng chưa thành. Lần này, Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd phát biểu: “Phản ứng từ phía Ấn Độ thực sự rất tích cực”.

Gần đây, Úc đã được mời tham gia chương trình đối thoại kinh tế và an ninh cùng Mỹ, Nhật Bản. Canberra cũng đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quốc phòng trị giá 65 tỉ USD. Trong khi đó, đã có một số ý kiến từ Trung Quốc xem hiệp ước nói trên là nhằm bao vây nước này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.